TP - Trung Quốc lần đầu tiên kết nối trạm nghiên cứu chính với phòng thí nghiệm dưới đáy Biển Đông vào tháng trước, cho phép phân tích mẫu vật ngay trong lòng biển, thay vì trên đất liền, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin ngày 7/6.
TPO - Thay vì hành động quyết liệt hơn để đối phó với những bước đi hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông, Malaysia có thể tiếp tục duy trì chính sách “ngoại giao thầm lặng” để cảnh giác việc Bắc Kinh có xu hướng trừng phạt những nước dám thách thức họ công khai.
TP - Kể từ năm 2013, Trung Quốc đã ngang nhiên nạo vét, bồi đắp hơn 1.200 héc-ta ở các thực thể trên biển Đông, xây dựng và quân sự hóa 7 đảo nhân tạo. Ngoài các cơ sở quân sự, Trung Quốc còn lắp đặt trên đó nhiều hệ thống lưỡng dụng (dùng được cho cả mục đích quân sự và dân sự) như đường băng, cầu cảng, cảm biến tầm xa, máy bay không người lái (drone) khiến cộng đồng quốc tế lo ngại, phản đối.
TPO - Tân ngoại trưởng Mỹ John Kerry mới đây đã lên tiếng ủng hộ Philippines trong việc đưa vấn đề tranh chấp trên Biển Đông ra tòa án Liên Hợp Quốc, theo tờ Inquirer.
TP - Ngày 15-7, Tổng thống Philippines, ông Benigno Aquino III, tuyên bố, trong chuyến thăm Trung Quốc sắp tới, ông sẽ thúc giục nước này xem xét lại đề nghị của Manila về việc đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông ra Tòa án Quốc tế về Luật Biển của Liên Hợp Quốc. Trước đó, Trung Quốc bác bỏ đề nghị này.