Tránh biển báo thi công, 1 phụ nữ bị xe đầu kéo cán chết

Hiện trường nơi chị Nguyễn Thị Thơ bị xe đầu kéo cán chết
Hiện trường nơi chị Nguyễn Thị Thơ bị xe đầu kéo cán chết
Bất ngờ khi thấy biển báo thi công, chị Nguyễn Thị Thơ đã té ngã và bị xe đầu kéo trờ tới cán chết.

Vào 8 giờ 30 ngày 19/8, tại Km 1709 Quốc lộ 1 (thuộc xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chị Nguyễn Thị Thơ (44 tuổi, trú thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) thiệt mạng.

Trước đó, chị Thơ chạy xe máy hướng từ TP HCM đi TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; đến địa điểm trên thì gặp biển báo ghi “đoạn đường đang thi công”. Do quá bất ngờ nên chị Thơ đã té ngã.

Đúng lúc này, xe đầu kéo do tài xế Trần Thanh (44 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển, chạy cùng chiều trờ tới. Tài xế Thanh đã không kịp xử lý nên xe cán trúng chị Thơ khiến chị tử vong ngay tại chỗ.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.