Trang tra cứu điểm thi của Bộ Giáo dục bị tê liệt

TPO - Dự kiến, hôm nay 22/7, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục sẽ hoàn tất các khâu rà soát và công bố điểm thi. Tuy nhiên, sáng 22/7, trang tra cứu điểm thi THPT quốc gia (thi.moet.gov.vn) và website của Bộ Giáo dục và Đào tạo (moet.gov.vn) hầu như bị tê liệt.
Trang tra cứu điểm thi của Bộ Giáo dục bị tê liệt ảnh 1

Tình trạng trang tra cứu điểm thi THPT quốc gia (thi.moet.gov.vn) sáng 22/7

Theo một số người dân, tình trạng nghẽn mạng của 2 trang trên đã xảy ra từ hai hôm nay. Anh Hoàng Hà (Hà Nội) cho biết: “Tôi có em trai ở Vinh lên thi PTTH, được biết điểm tốt nghiệp THPT có trước 25/7 nên tôi đã liên tục vào trang thi.moet.gov.vn từ hôm 20/7 để tra cứu điểm thi nhưng trang luôn ở tình trạng bị lỗi hoặc hiện dòng chữ “Hiện không có trang web này”.   

Tương tự, bà Thái Thị Ngân (Hà Nội) cũng bức xúc chia sẻ: “Sáng nay (22/7), tôi vào trang tra cứu điểm thi THPT quốc gia (thi.moet.gov.vn) của Bộ GDĐT để tra cứu điểm thi cho đứa cháu nhưng thực sự không thể truy cập nổi, còn website của Bộ (moet.gov.vn) thì lúc vào được lúc không. Tôi rất mong Bộ GDĐT nhanh chóng khắc phục tình trạng này vì đây là thời điểm phụ huynh và các em học sinh đang rất mong ngóng biết kết quả thi”.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngày 21/7,  ông Phạm Ngọc Phương – Chánh văn phòng Bộ GD&ĐT cũng đã xác nhận việc website của bộ này tại các địa chỉ http://thi.moet.gov.vn; http://moet.gov.vn đều không truy cập được trong sáng 21/7.

Được biết, theo Cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Bộ GD&ĐT, điểm thi sẽ được công bố trước 25/7, vì vậy, mấy ngày này đang là thời điểm ‘nóng’ bởi người nhà và thí sinh đều rất nóng lòng muốn biết điểm thi. 

Theo các chuyên gia công nghệ, với hơn một triệu thí sinh dự thi cùng người thân đều mong chờ kết quả thì việc họ liên tục truy cập website tra cứu điểm thi của Bộ dẫn đến tê liệt hệ thống tra cứu là điều rất khó tránh khỏi, mặc dù trước đó, Bộ đã tính đến việc tắc nghẽn mạng này.

Cục trưởng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Mai Văn Trinh từng khẳng định: "Khi thiết kế cổng thông tin tra cứu, chúng tôi đã phải tính toán để bảo đảm việc thông suốt dữ liệu. Tất nhiên để bảo đảm truy cập 24h/7, hay 24h/3 (chỉ 3 ngày đầu tiên thí sinh truy cập nhiều) được thông suốt thì chúng tôi không dám chắc. Nhưng sẽ có các giải thuật theo từng gói để đảm bảo các cháu có thể tra cứu được thuận lợi".

Tuy vậy, tình trạng nghẽn mạng trên trang tra cứu điểm thi THPT quốc gia (thi.moet.gov.vn) và website của Bộ Giáo dục và Đào tạo (moet.gov.vn) đã xảy ra liên tục trong hai hôm nay mặc dù chưa có điểm thi. 

Đầu giờ chiều nay, 22/7, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia. Tienphong.vn sẽ kết nối trang web của Bộ GD&ĐT để phục vụ thí sinh tra cứu miễn phí.

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm, thí sinh có thể bấm vào đây để tra cứu điểm.

MỚI - NÓNG