Trạm thu phí cầu Rạch Miễu xả trạm bất đắc dĩ

TPO - Trạm thu phí cầu Rạch Miễu (Bến Tre) chiều nay 1/1 đã buộc phải xả trạm với lý do cầu Rạch Miễu rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài, khiến ô tô đổ dồn ra cao tốc.

Vào chiều nay 1/1 lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh miền Tây quay trở về TP.HCM rất lớn khiến quốc lộ 60 và cầu Rạch Miễu bị ùn ứ kéo dài đến nhiều km, hàng loạt xe ô tô phải nhích từng chút một để được qua cầu. Trước áp lực giao thông gia tăng, nhiều ô tô đổ dồn ra cao tốc, khiến trạm thu phí cầu Rạch Miễu (hướng từ tỉnh Bến Tre sang tỉnh Tiền Giang) buộc phải xả trạm.

Trạm thu phí cầu Rạch Miễu xả trạm bất đắc dĩ ảnh 1  

Từ 16h30, hàng chục CSGT đã được huy động điều tiết giao thông nhưng do lượng xe quá đông nên xe máy di chuyển chậm còn xe ô tô thì phải nhích từng chút. Tuy nhiên, đến khoảng 17h cùng ngày, lượng phương tiện ùn ứ hơn 4 km để chờ qua cầu Rạch Miễu.

Một chiến sĩ CSGT thuộc Phòng CSGT đường bộ công an tỉnh Bến Tre cho biết, từ khoảng 14h30 thì lưu lượng xe trên QL60 đoạn qua tỉnh Bến Tre hướng về cầu Rạch Miễu bắt đầu tăng đột biến.

Chiều ngày 1/1, công ty BOT cầu Rạch Miễu cho biết, do lượng xe quá đông, QL60 bị ùn ứ nên đến 16h40 Trạm thu phí cầu Rạch Miễu đã xả trạm, mặc dù nguyên nhân gây ùn tắt giao thông là do cầu Rạch Miễu hẹp chỉ có 2 làn xe ô tô và 2 làn xe máy.

Trạm thu phí cầu Rạch Miễu xả trạm bất đắc dĩ ảnh 2 Hàng loạt phương tiện bị ùn ứ trên đường sau khi kết thúc kỳ nghỉ tết dương lịch.

Trong khi đó trên QL1A, đoạn qua tỉnh Tiền Giang thì thông thoáng, do đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương tạm ngưng thu phí kể từ 0h ngày 1/1 nên phương tiện các loại ô tô đã nối đuôi nhau lưu thông vào đường cao tốc thay vì di chuyển trên QL1A như trước đây.

Tại khu vực thu phí cao tốc TPHCM – Trung Lương luôn có nhân viên túc trực để hướng dẫn và điều tiết xe lưu thông vào đường cao tốc và ngăn xe máy lưu thông qua trạm vào đường cao tốc vì các barie đã được mở.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.