Đường Nha Trang đi Đà Lạt ùn tắc do sạt lở

Đèo Khánh Lê sạt lở, đường Nha Trang đi Đà Lạt bị ùn tắc. Ảnh: Phước An.
Đèo Khánh Lê sạt lở, đường Nha Trang đi Đà Lạt bị ùn tắc. Ảnh: Phước An.
Hơn 2.000 m3 đất đá trên núi ở đèo Khánh Lê qua Khánh Hòa đổ xuống chắn ngang mặt đường khiến việc đi lại khó khăn, nguy hiểm.

Chiều 29/12, mưa kéo dài trong nhiều ngày đã làm tuyến Quốc lộ 27C qua huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo ông Tạ Thanh Tình (Trưởng chi cục quản lý đường bộ 3), hơn 2.000 m3 đất đá đổ tràn xuống mặt đường khiến việc đi lại trên tuyến đường nối Nha Trang đi Đà Lạt bị ùn tắc.

Các nhà thầu cùng ngành giao thông tăng cường máy móc, vật tư đang khắc phục và điều tiết giao thông. Dự kiến đến 21h, điểm sạt lở mới được xử lý.

Đường Nha Trang đi Đà Lạt ùn tắc do sạt lở ảnh 1 Tuyến đèo Khánh Lê nối Nha Trang đi Lâm Đồng.

"Trên đèo đang có mưa, sương mù dày đặc nên tầm nhìn bị hạn chế. Các xe qua đèo cần thận trọng và đi với tốc độ chậm để đảm bảo an toàn, tránh gặp nguy hiểm", ông Tình khuyến cáo.

Ngoài ra, tại tỉnh lộ 9 (huyện Khánh Sơn), đường đèo Cù Hin đi sân bay Cam Ranh cũng bị sạt lở, đất đá đổ xuống mặt đường, các xe đi qua gặp khó khăn. Ngành giao thông đang tăng cường lực lượng xử lý, khắc phục các vị trí hư hỏng.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, mưa kéo dài làm một số nơi thấp trũng như xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh, Phạm Văn Đồng (TP Nha Trang) ngập cục bộ, đến chiều nước đã rút dần.

Đường Nha Trang đi Đà Lạt ùn tắc do sạt lở ảnh 2 Nhiều điểm tại xã Phước Đồng có nguy cơ sạt lở, gần 100 người phải di dời đến nơi an toàn. Ảnh: An Phước.

Sáng nay, chính quyền xã Phước Đồng (Nha Trang) đã di dời gần 100 người dân ở thôn Thành Phát, nơi xảy ra trận sạt lở hồi tháng 11 đến đồn Biên phòng và nhà người thân tránh trú, vì lo sợ sạt lở

Tin lũ trên các sông từ TT.Huế đến Ninh Thuận

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận đang lên. Mực nước lúc 19h ngày 29/12, trên các sông như sau:

Trên sông Hương (Thừa Thiên Huế) tại Kim Long 1,06m, trên báo động 1 (BĐ) 0,06m; Trên sông Vệ (Quảng Ngãi) tại Sông Vệ 3,98m, trên BĐ2 0,48m; Trên sông Kôn (Bình Định) tại Thạch Hòa 6,79m, dưới BĐ2 0,21m; Trên sông Kỳ Lộ (Phú Yên) tại Hà Bằng 9,05m, dưới BĐ3 0,45m; Trên sông Cái Ninh Hòa (Khánh Hòa) tại Ninh Hòa 5,19m, dưới BĐ3 0,31m;

Mực nước trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), sông Ba (Phú Yên) và sông Cái Phan Rang (Ninh Thuận) dao động ở mức BĐ1 và trên BĐ1, các sông khác còn ở dưới mức BĐ1.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo, đêm nay, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận tiếp tục lên. Đến sáng mai (30/12), mực nước trên các sông như sau:

Trên sông Vệ tại Sông Vệ 4,3m, dưới BĐ3 0,2m; Trên sông Kôn tại Thạch Hòa 7,2m, trên BĐ2 0,2m; Trên sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng 9,3m, dưới BĐ3 0,2m; Trên sông Cái Ninh Hòa tại Ninh Hòa 5,3m, dưới BĐ3 0,2m; Mực nước trên sông Trà Khúc, sông Ba và sông Cái Phan Rang dao động ở mức BĐ1 và trên BĐ1.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.