Nhìn gần hiện trạng sạt lở hàng chục cây số bờ biển tại TT-Huế

TPO - Sau các đợt mưa liên tục kết hợp triều cường, sóng lớn, hàng chục cây số bờ biển tại TT-Huế hiện bị sạt lở dữ dội, mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế, do ảnh hưởng liên tiếp của mưa lớn, triều cường, sóng dâng cao, vùng bờ biển TT-Huế hiện có 12 điểm sạt lở đất, xâm thực mới và cũ, với chiều dài khoảng 30km thuộc các địa phương ven biển từ huyện Phong Điền đến Phú Lộc. Biển xâm thực gây sạt lở hàng chục cây số bờ biển đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân.

Nhìn gần hiện trạng sạt lở hàng chục cây số bờ biển tại TT-Huế ảnh 1

Rừng phòng hộ một thời bị sóng biển đánh nát

Nhìn gần hiện trạng sạt lở hàng chục cây số bờ biển tại TT-Huế ảnh 2

 Các giải pháp khắc phục sạt lở tạm thời được triển khai hàng năm tại vùng biển xã Vinh Hải

Nhìn gần hiện trạng sạt lở hàng chục cây số bờ biển tại TT-Huế ảnh 3

Biển ăn sâu vào đất liền

Nhìn gần hiện trạng sạt lở hàng chục cây số bờ biển tại TT-Huế ảnh 4

 Sóng đánh hỏng móng hàng quán bằng bê tông tại xã Vinh Hải

Nhìn gần hiện trạng sạt lở hàng chục cây số bờ biển tại TT-Huế ảnh 5

Photo: ..

Nhìn gần hiện trạng sạt lở hàng chục cây số bờ biển tại TT-Huế ảnh 6
Nhìn gần hiện trạng sạt lở hàng chục cây số bờ biển tại TT-Huế ảnh 7

Mức độ sạt lở bờ biển tại TT-Huế ngày càng diễn ra nghiêm trọng

Tại xã Vinh Hải (huyện Phú Lộc), tình trạng sạt lở bờ biển diễn ra suốt 20 năm nay, có những điểm tái xâm thực nhiều lần sau khi khắc phục tạm thời. Nơi đây hiện vẫn chưa có một giải pháp thực sự bền vững nào để bảo về, chống biển xâm thực. Qua những trận mưa lớn, gió mùa thổi mạnh mấy ngày gần đây, bờ biển xã Vinh Hải tiếp tục bị xâm thực trên chiều dài 3,3 km, có đoạn biển xâm thực chỉ còn cách Tỉnh lộ 21 là 0,5 m; trong đó, tại bờ biển thuộc thôn 4 bị xâm thực sâu hơn 10m.

Sạt lở cũng vừa xảy ra tại thôn Hải Bình (xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc) gần vùng cửa biển Tư Hiền do nước lũ từ trong đầm Cầu Hai chảy ra mạnh, khiến hiện trạng sạt lở ăn sâu vào đất liền khoảng 10m, kéo dài 100m. Cửa biển Lạch Giang (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) cũng bị sạt lở sâu gần 1m với chiều dài khoảng 150m...

Nhìn gần hiện trạng sạt lở hàng chục cây số bờ biển tại TT-Huế ảnh 8
Nhìn gần hiện trạng sạt lở hàng chục cây số bờ biển tại TT-Huế ảnh 9
Nhìn gần hiện trạng sạt lở hàng chục cây số bờ biển tại TT-Huế ảnh 10

Vùng bờ biển xã Phú Thuận bị xâm thực nặng nề

Còn tại xã Phú Thuận (huyện Phú Vang), theo ghi nhận của PV vào sáng 13/12, vùng bờ biển xã này qua hai thôn An Dương 1 và An Dương 3 với chiều dài chừng 2km cũng bị sạt lở nặng. Nhiều ngôi nhà dân, cơ sở nuôi trồng thủy sản phải dời đi nơi khác do nạn sạt lở bờ biển thường xuyên uy hiếp đời sống của người dân.

Nhìn gần hiện trạng sạt lở hàng chục cây số bờ biển tại TT-Huế ảnh 11
Nhìn gần hiện trạng sạt lở hàng chục cây số bờ biển tại TT-Huế ảnh 12

Nhà cửa, rừng phòng hộ ven biển đang trở thành "mồi ngon" của xâm thực biển

Nhìn gần hiện trạng sạt lở hàng chục cây số bờ biển tại TT-Huế ảnh 13

Một ngôi nhà ven biển Phú Thuận bị bỏ hoang do nạn xâm thực biển ăn sâu vào khu dân cư

Theo ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, người dân mong muốn cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư dự án xây dựng kè chống sạt lở khẩn cấp bờ biển (giai đoạn 2). Địa phương hiện đã bố trí quỹ đất 3,5 ha cho 160 hộ dân vùng sạt lở để di dời đến, ưu tiên các hộ diện di dời khẩn cấp.

Sắp tới, UBND xã Phú Thuận sẽ tiếp tục kiểm tra, thống kê, rà soát những hộ nằm trong khoảng cách không an toàn, những hộ có nguyện vọng di dời do sạt lở, để bố trí tái định cư.

MỚI - NÓNG