TPHCM ưu tiên thu hút đầu tư vào hạ tầng giao thông

TPHCM ưu tiên thu hút đầu tư vào hạ tầng giao thông
TP - Ngày 9/6, gặp gỡ các tân trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài (nhiệm kỳ 2016 – 2019), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết những lĩnh vực đang được ưu tiên thu hút đầu tư là hạ tầng giao thông đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, du lịch, y tế… 

TPHCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ, mua sắm giá trị gia tăng cao và sắp tới sẽ có các cơ chế đặc biệt để mời gọi các tập đoàn kinh tế đa quốc gia đến đầu tư, góp phần thúc đẩy thành phố phát triển nhanh, giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế cả nước, có thể cạnh tranh với các thành phố trong khu vực. 

Chỉ tính riêng lĩnh vực cải thiện môi trường, TPHCM đang cần thu hút ít nhất 73.000 tỷ để triển khai 53 chương trình, đề án, trong đó dự án xây dựng 9 trạm quan trắc môi trường tự động ưu tiên đầu tư với số vốn 110 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.