TPHCM tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 10 sau 0 giờ ngày 29/6

0:00 / 0:00
0:00
Chỉ thị 10 của UBND TPHCM có một số giải pháp mạnh hơn Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ như là phong tỏa.
Chỉ thị 10 của UBND TPHCM có một số giải pháp mạnh hơn Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ như là phong tỏa.
TPO - "Sau khi hết thời hạn thực hiện giãn cách xã hội đợt 2 ngày 29/6, TPHCM vẫn áp dụng tiếp Chỉ thị 10 của Chủ tịch UBND TPHCM", ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, thông tin tại buổi họp báo chiều 28/6.

Trả lời báo chí tại buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại TPHCM, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho hay, Chỉ thị 10 được Chủ tịch Nguyễn Thành Phong ký ban ngày 19/6 quy định một số biện pháp phòng chống dịch cấp bách với những nội dung cụ thể, căn cứ trên hai Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhưng có một số giải pháp mạnh hơn Chỉ thị 16 hoặc mạnh hơn Chỉ thị 15.

Theo ông Đức, sau khi hết thời hạn thực hiện giãn cách xã hội đợt 2 ngày 29/6, TPHCM vẫn áp dụng Chỉ thị 10 của Chủ tịch UBND TPHCM. "Sau 0 giờ ngày 29/6, thành phố vẫn áp dụng phương án này", ông Đức thông tin.

TPHCM tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 10 sau 0 giờ ngày 29/6 ảnh 1

Nhiều biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt theo Chỉ thị 10 của UBND TPHCM.

Chỉ thị 10 của Chủ tịch UBND TPHCM với những giải pháp mạnh như dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, dừng hoạt động các chợ tự phát; không tụ tập trên 3 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tuân thủ triệt để quy tắc 5K của Bộ Y tế; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 1,5m giữa người với người tại các địa điểm công cộng; người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp và các trường hợp khác do Sở Y tế hướng dẫn.

TPHCM đã áp dụng các hình thức khác nhau như giãn cách giống Chỉ thị 15, một số nơi áp dụng như Chỉ thị 16, một số nơi khác thì nghiêm ngặt hơn như là phong tỏa toàn diện để khoanh vùng, đánh giá nguy cơ.

TPHCM lập 22 đội đặc biệt phòng chống COVID-19

Cũng tại buổi họp báo, Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, TPHCM sẽ lập 22 tổ công tác đặc biệt để hỗ trợ các địa phương làm tốt công tác phòng chống dịch, thực hiện Chỉ thị 10 và công tác lấy mẫu tầm soát COVID-19.

Theo ông Đức, hiện nay thành phố vẫn kiên định những phương án chống dịch mà Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 đã đề ra, phương châm vẫn là thần tốc truy vết, bao phủ trên điện rộng nhưng cách ly trong diện hẹp; tập trung để phù hợp với địa bàn rộng, dân đông. Thành phố áp dụng biện pháp linh hoạt để vừa đảm bảo đời sống, sinh hoạt, sản xuất vừa đảm bảo công tác chống dịch.

TPHCM tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 10 sau 0 giờ ngày 29/6 ảnh 2

Chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 lần thứ 4 của TPHCM đã cơ bản hoàn thành.

"Hiện nay, TPHCM đã áp dụng các hình thức khác nhau như giãn cách giống Chỉ thị 15, một số nơi áp dụng như Chỉ thị 16, một số nơi khác thì nghiêm ngặt hơn như là phong tỏa toàn diện để khoanh vùng, đánh giá nguy cơ" - ông Đức nói và cho biết song song với việc này là chiến lược tầm soát diện rộng và có trọng tâm, trọng điểm ở một số nơi; lấy mẫu 100% những nơi nguy cơ cao, lấy mẫu ngẫu nhiên những nơi kiểm soát; tầm soát tại nơi người dân đến khám tại các bệnh viện, sàng lọc, phân luồng từ các bệnh viện nhằm thực hiện sớm việc phát hiện ca bệnh để đưa đi chữa trị.

TPHCM sẽ phân loại các địa phương theo ba nhóm mức độ gồm nguy cơ cao, rất cao và có nguy cơ, không phân loại nhóm nguy cơ thấp để tránh tâm lý chủ quan.

Theo ông Đức, thời gian tới, thành phố sẽ phân loại các địa phương theo ba nhóm mức độ gồm nguy cơ cao, rất cao và có nguy cơ, không phân loại nhóm nguy cơ thấp để tránh tâm lý chủ quan. Đồng thời, TPHCM cũng yêu cầu các địa phương căn cứ theo quy định để xây dựng biện pháp phòng chống dịch cho phù hợp. Bản thân các địa phương phải tự đánh giá để có biện pháp phù hợp với tình hình đang diễn ra.

TPHCM tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 10 sau 0 giờ ngày 29/6 ảnh 3

TPHCM sẽ lập 22 tổ công tác đặc biệt đê hỗ trợ các địa phương chống dịch.

"Song song với cuộc họp báo này, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng chủ trì cuộc họp quan trọng khác để nghe Sở Y tế báo cáo về việc thành lập 22 tổ công tác đặc biệt để hỗ trợ TP Thủ Đức và các quận huyện để làm tốt hơn công tác chống dịch, thực hiện Chỉ thị 10 và ban hành kế hoạch tầm soát lấy mẫu, cải tiến hiệu quả của công tác ra kết quả xét nghiệm, phân tích kết quả xét nghiệm sau đó đưa ra biện pháp xử lý phù hợp để làm sao tăng tốc, tăng tốc và tăng tốc để đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới" - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức thông tin.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.