TPHCM: Thu hồi nhà đất công lãng phí để xây trường học

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ngày 15/3, làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021, Chủ tịch UBND quận 11 Trần Phi Long cho biết trên địa bàn quận hiện có khoảng 800 địa chỉ nhà đất thuộc sở hữu nhà nước giao cho các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng.

Trong giai đoạn 2016-2021, có 4 trường hợp bị xử phạt vì sử dụng đất sai mục đích. Với đặc thù của quận 11 là đất đai nhỏ hẹp, mật độ dân số cao, các mặt bằng cần xử lý sắp xếp theo Nghị định 167 đều là nhà đất nhỏ lẻ. Do đó, quận 11 thường xuyên kiểm tra, nếu phát hiện sử dụng không hiệu quả thì sẽ có phương án xử lý.

Theo ông Trần Phi Long, hiện nay, địa phương không còn quỹ đất trống nên phải rà soát những mặt bằng, trụ sở sử dụng không hiệu quả để xin chủ trương xây dựng trường học. Quận 11 đã vận dụng cách này để xây dựng ba trường học cấp 1, 2, 3 nằm trên đường Lạc Long Quân.

Ngoài ra, công viên Lãnh Binh Thăng vừa qua do hoạt động không hiệu quả nên quận đã thu hồi lại để xây dựng nhà thiếu nhi, công viên… Trên địa bàn quận 11 hiện nay còn nhiều mặt bằng nhà đất của các bộ, ngành trung ương để trống hoặc sử dụng không hợp lý.

Sắp tới UBND quận 11 sẽ xin ý kiến thành phố xử lý các mặt bằng trên. Quan điểm của lãnh đạo quận là nếu mặt bằng nhà đất thuộc sở hữu nhà nước sử dụng không hợp lý thì sẽ tham mưu thành phố thu hồi.

MỚI - NÓNG