TPHCM: Thí sinh 47 tuổi lần thứ 3 thi tốt nghiệp

Thí sinh Đoàn Gia Hùng. Ảnh VOV
Thí sinh Đoàn Gia Hùng. Ảnh VOV
TP - Ông Đoàn Gia Hùng, 47 tuổi ngụ quận 10, TPHCM là thí sinh đặc biệt lớn tuổi nhất trong số hơn 18 ngàn thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại các cụm thi của trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Sinh ra trong gia đình nghèo, đông anh em nên sau khi hoàn tất chương trình phổ thông cách đây hơn 20 năm, ông Hùng phải tạm gác lại việc học hành để bước vào cuộc mưu sinh. 

Theo ông Hùng, không học hành, khiến cuộc sống của ông khó khăn.  Nhận thấy sự cần thiết của học vấn cũng như muốn có tấm bằng tốt nghiệp để có thể nâng cao mức thu nhập trong công việc, 3 năm nay, ông Hùng quyết tâm ôn thi. 

Tuy nhiên, cuộc sống mưu sinh khiến ông không thể toàn tâm toàn lực để ôn thi nên 2 lần thi trước không đỗ. “Mỗi lần thi là một lần tốn kém, lo âu nhưng mục tiêu mình đã đặt ra thi nhất định phải làm cho được, lúc đó mọi người, con cái mới tôn trọng, nể phục” ông Hùng chia sẻ.

Được biết, để chuẩn bị cho kỳ thi, ngoài thời gian đi làm, ông Hùng cũng tranh thủ ôn thi ở một trung tâm luyện thi của thành phố.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.