TPHCM sắp xếp lại khu phố, ấp; tinh giản 30.000 nhân sự

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sở Nội vụ TPHCM đang phối hợp với UBND các quận huyện và thành phố Thủ Đức thực hiện sắp xếp lại khu phố, ấp. Dự kiến sẽ có hàng chục nghìn tổ tự quản giải thể, thành phố sẽ tinh giản được khoảng 30.000 nhân sự điều hành.

Ngày 31/8, tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh và phục hồi kinh tế, đại diện Sở Nội vụ TPHCM cho biết, hiện nay thành phố đang duy trì dưới phường, xã, thị trấn có hai mô hình hoạt động gồm khu phố, ấp; dưới khu phố, ấp có tổ dân phố, tổ nhân dân.

Theo thống kê, TPHCM đang có 27.377 tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực ở phường, xã, thị trấn. Trong đó có 2.008 khu phố, ấp và 25.369 tổ dân phố, tổ nhân dân. Số lượng người tham gia hoạt động khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân là 64.293 người. Kinh phí hàng năm để duy trì hoạt động trên 527 tỷ đồng.

TPHCM sắp xếp lại khu phố, ấp; tinh giản 30.000 nhân sự ảnh 1

TPHCM sẽ tinh giản khoảng 30.000 nhân sự sau khi sắp xếp lại mô hình khu phố, ấp

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Sở Nội vụ đang phối hợp với UBND các quận huyện, thành phố Thủ Đức thực hiện sắp xếp lại khu phố, ấp.

Dự kiến sau khi hoàn tất việc sắp xếp, mặc dù số lượng khu phố, ấp tăng từ 2.008 lên 4.802 , nhưng sẽ giảm 25.369 tổ dân phố, tổ nhân dân. Thành phố sẽ giảm được 22.575 tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, số lượng người tham gia hoạt động giảm trên 30.000 người.

Công tác sắp xếp lại khu phố, ấp, sẽ góp phần tinh gọn các tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố, giúp các tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư hoạt động hiệu quả, gần dân, tránh hành chính hóa hoạt động. Theo đại diện Sở Nội vụ TPHCM sắp xếp lại khu phố, ấp cũng sẽ nâng cao tinh thần đoàn kết và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.