TPHCM sắp xếp lại 7 cơ quan báo chí

0:00 / 0:00
0:00
TPHCM sắp xếp lại 7 cơ quan báo chí
TPO - Các báo Pháp luật TPHCM, tạp chí Du lịch TPHCM, tạp chí Giáo dục TPHCM, tạp chí Doanh nhân Sài Gòn và tạp chí Kinh tế Sài Gòn sẽ trực thuộc UBND TPHCM, trong khi báo Người Lao động và báo Phụ nữ TPHCM trực thuộc Thành ủy TPHCM.

Sáng 29/4, UBND TPHCM đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập 5 cơ quan báo chí thuộc UBND TPHCM. Đến dự có Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định thành lập cho đại diện 5 cơ quan báo chí.

Theo đó, UBND TPHCM thành lập báo Pháp luật TPHCM trên cơ sở tổ chức lại báo Pháp luật TPHCM thuộc Sở Tư pháp TPHCM; thành lập tạp chí Du lịch TPHCM trên cơ sở tổ chức lại tạp chí Du lịch TPHCM thuộc Sở Du lịch TP.HCM; thành lập tạp chí Giáo dục TPHCM trên cơ sở tổ chức lại báo Giáo dục TP.HCM thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM.

Ngoài ra, UBND TPHCM thành lập tạp chí Doanh nhân Sài Gòn trên cơ sở tổ chức lại báo Doanh nhân Sài Gòn thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM và thành lập tạp chí Kinh tế Sài Gòn trên cơ sở tổ chức lại Thời báo Kinh tế Sài Gòn thuộc Sở Công thương TPHCM.

TPHCM sắp xếp lại 7 cơ quan báo chí ảnh 1

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và Phó Chủ tịch Dương Anh Đức trao quyết định thành lập và hoa chúc mừng đại diện 5 cơ quan báo chí mới sắp xếp

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ TPHCM cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về việc bổ nhiệm lãnh đạo 5 cơ quan báo chí thuộc UBND TPHCM, gồm 5 tổng biên tập và 4 phó tổng biên tập.

Cụ thể, ông Mai Ngọc Phước - nguyên Tổng biên tập báo Pháp Luật TPHCM thuộc Sở Tư pháp, được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng biên tập báo Pháp luật TPHCM thuộc UBND TP.HCM. Hai ông Nguyễn Đức Hiển và Nguyễn Văn Chương - nguyên phó tổng biên tập báo Pháp Luật TPHCM thuộc Sở Tư pháp TP.HCM được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TPHCM thuộc UBND TPHCM.

Ngoài ra, UBND TPHCM đã điều động và bổ nhiệm bà Lương Thị Bích Ngọc - Tổng biên tập tạp chí Khám phá giữ chức vụ Tổng biên tập tạp chí Du lịch TPHCM.

Ông Nguyễn Thanh Tú - nguyên tổng biên tập báo Giáo dục TPHCM (thuộc Sở Giáo dục - đào tạo TPHCM - giữ chức tổng biên tập tạp chí Giáo dục TPHCM.

Ông Trần Hoàng - nguyên tổng biên tập báo Doanh nhân Sài Gòn thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM được bổ nhiệm làm Tổng biên tập tạp chí Doanh nhân Sài Gòn. Ông Trần Minh Hùng - nguyên Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Sài Gòn thuộc Sở Công thương TPHCM được bổ nhiệm giữ chức Tổng biên tập tạp chí Kinh tế Sài Gòn.

Hai ông Phạm Hữu Chương và Phan Chiến Thắng - nguyên Phó Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Sài Gòn thuộc Sở Công thương TPHCM - cũng được bổ nhiệm giữ chức vụ phó tổng biên tập tạp chí Kinh tế Sài Gòn.

TPHCM sắp xếp lại 7 cơ quan báo chí ảnh 2
Tổng Biên tập và các Phó Tổng biên tập 5 cơ quan báo chí vừa được bổ nhiệm chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đão TPHCM

Phát biểu giao nhiệm vụ, đánh giá cao vai trò của báo chí luôn đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền TPHCM, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhận xét TPHCM có hoạt động báo chí, truyền thông sôi nổi khi có đến 24 cơ quan báo chí trực thuộc TPHCM (trước khi sắp xếp là 30 cơ quan); 150 cơ quan báo chí của trung ương và địa phương khác cùng 12 cơ quan báo chí nước ngoài đang hoạt động.

Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: Trong bối cảnh quốc tế và trong nước hiện nay đòi hỏi báo chí, người làm báo phải nỗ lực đổi mới, sáng tạo, thể hiện bản lĩnh, bám sát tôn chỉ mục đích, sáng tạo về hình thức đưa tin... để có thể đứng vững trong lĩnh vực thông tin.

TPHCM sắp xếp lại 7 cơ quan báo chí ảnh 3

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu giao nhiệm vụ cho lãnh đạo 5 cơ quan báo chí trực thuộc UBND TPHCM

“Trước những khó khăn đặt ra, các cơ quan báo chí phải hết sức nỗ lực để tranh thủ cơ hội phát triển. Hiện nay chuyển đổi số là yếu tố tiên quyết, sống còn cho các tờ báo, tạp chí” – ông Phong nói và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí thực hiện chuyển đổi số và các nhà báo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ về bổ nhiệm Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập báo Phụ Nữ TPHCMbáo Người Lao Động.

Theo đó, bà Lý Việt Trung - nguyên Tổng biên tập báo Phụ Nữ TPHCM thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng biên tập báo Phụ Nữ TPHCM thuộc Thành uỷ TP.HCM.

Bà Tạ Thị Nam Hồng, nguyên Phó Tổng biên tập báo Phụ Nữ TPHCM thuộc Hội Liên Hiệp Phụ nữ TPHCM, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng biên tập báo Phụ Nữ TPHCM thuộc Thành uỷ TP.HCM.

TPHCM sắp xếp lại 7 cơ quan báo chí ảnh 4

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quyết định bổ nhiệm tổng biên tập và phó tổng biên tập cho báo Phụ Nữ TPHCM sau khi tổ chức lại và trực thuộc Thành ủy TPHCM

Thành uỷ TPHCM cũng bổ nhiệm ông Tô Đình Tuân - nguyên Tổng biên tập báo Người Lao Động, thuộc Liên đoàn lao động TPHCM, giữ chức vụ Tổng biên tập báo Người Lao Động thuộc Thành uỷ TPHCM. Các ông Bùi Thanh Liêm và Dương Văn Quang - nguyên Phó Tổng biên tập báo Người Lao Động thuộc Liên đoàn lao động TPHCM, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng biên tập báo Người Lao Động thuộc Thành uỷ TP.HCM.

Theo quyết định của UBND TPHCM về phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TPHCM đến năm 2025, sau khi sắp xếp, TPHCM còn lại 19 cơ quan báo chí gồm bảy báo in (trong đó có hai tờ báo về tôn giáo), một đài phát thanh, một đài truyền hình và 10 tạp chí.

TPHCM sắp xếp lại 7 cơ quan báo chí ảnh 5

Trao quyết định bổ nhiệm tổng biên tập và các phó tổng biên tập cho báo Người Lao động sau khi thực hiện việc sắp xếp.

Cụ thể, báo Phụ Nữ TPHCM đã được chuyển từ Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM sang Thành ủy TPHCM; báo Tuổi Trẻ từ Thành đoàn TPHCM sang Thành ủy TPHCM; báo Người Lao Động từ Liên đoàn Lao động TPHCM sang Thành ủy TPHCM; báo Pháp Luật TPHCM từ Sở Tư pháp sẽ chuyển sang UBND TPHCM; Tạp chí Du lịch từ Sở Du lịch sang UBND TP.HCM và tạp chí Phát triển Nhân lực từ UBND TPHCM sang Học viện Cán bộ TPHCM…

MỚI - NÓNG