TPHCM phát hiện thêm 2 ổ dịch COVID-19 mới trong khu dân cư

0:00 / 0:00
0:00
TPHCM phát hiện thêm 2 ổ dịch COVID-19 mới trong khu dân cư
TPO - Số ca mới mắc tuy có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao, ngoài 31 ổ dịch đã được khống chế, ngày 8/8 thành phố phát hiện thêm 2 ổ dịch mới trong khu dân cư. Ngành y tế kêu gọi người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch để kéo giảm số ca mắc, giảm áp lực điều trị cho các bệnh viện.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM tối 8/8 cho biết, tính 18 giờ 30 ngày 7/8 đến 18 giờ 30 ngày 8/8, trên địa ghi nhận 3.898 trường hợp nhiễm mới. Cộng dồn số ca mắc trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, thành phố đã có 121.804 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố.

Ngoài 31 ổ dịch xuất hiện từ trước, hiện đã được khoanh vùng, giám sát chặt, ngăn chặn hiệu quả nguy cơ lây nhiễm, trong ngày ngành y tế phát hiện thêm 2 ổ dịch mới trong khu dân cư. Công tác khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm đang được tập trung thực hiện để ngăn chặn sớm nguy cơ, không để phát tán trong cộng đồng.

TPHCM phát hiện thêm 2 ổ dịch COVID-19 mới trong khu dân cư ảnh 1

Các giải pháp khoanh vùng, xét nghiệm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm đang được TPHCM đẩy mạnh.

Hiện ngành y tế thành phố và lực lượng y tế từ hỗ trợ từ các địa phương đang đẩy mạnh hoạt động chích ngừa vắc xin COVID-19 cho cộng đồng. Tính từ ngày 22/7 đến ngày 8/8 thành phố đã tổ chức tiêm được cho hơn 2,1 triệu người trong tổng số gần 2,6 triệu liều vắc xin đã được Bộ Y tế phân bổ.

Dự kiến, từ nay đến hết tháng 8, thành phố sẽ hoàn thành mục tiêu chích xong mũi thứ nhất vắc xin COVID-19 cho khoảng 70% dân số trên 18 tuổi. Để sớm đạt miễn dịch cộng đồng, thành phố kêu gọi người dân đồng thuận, hợp tác, chủ động tham gia tiêm vắc xin COVID-19 khi đến lượt chích ngừa.

TPHCM phát hiện thêm 2 ổ dịch COVID-19 mới trong khu dân cư ảnh 2

Trung tâm Hồi sức do Bệnh viện Bạch Mai thiết lập được huy động nhiều thiết bị hiện đại.

Sau khi khánh thành (ngày 7/8), Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 do Bệnh viện Bạch Mai điều hành tại Bệnh viện Dã chiến 16 đóng tại Quận 7 đã bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân nặng vào điều trị. Tại đây sẽ vận hành đồng bộ nhiều phương pháp và kỹ thuật tiên tiến như máy thở oxy lưu lượng cao (HFNC), hệ thống monitor theo dõi, máy siêu âm, máy ECMO (tim phổi nhân tạo), máy lọc máu… Đồng thời thiết lập hệ thống Telehealth để kết nối hội chẩn trực tuyến các ca bệnh nặng nhằm tăng khả năng cứu chữa người bệnh.

Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, Bộ Tư lệnh TPHCM đang thực hiện chiến dịch mang 100.000 phần quà đến với người dân khó khăn vì COVID-19. Đây là sự quan tâm, chia sẻ, động viên để bà con tiếp tục nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn.

TPHCM phát hiện thêm 2 ổ dịch COVID-19 mới trong khu dân cư ảnh 3

Thành phố đang nỗ lực để giảm đến mức thấp nhất số ca bệnh nặng tử vong do COVID-19.

Để nhanh chóng kéo giảm số ca mắc, kiểm soát dịch bệnh và đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới, Thành phố kêu gọi nhân dân cảm thông và chung tay thực hiện nghiêm các quy định của Chỉ thị 16, đặc biệt là thông điệp 5K, tăng cường giãn cách giữa người với người, thực hiện tốt phương châm người giãn cách với người, nhà cách ly với nhà “ai ở đâu, ở yên đấy”.

MỚI - NÓNG