TPHCM mở đợt cao điểm tấn công tội phạm

TP - Những tháng cuối năm, tội phạm trộm cướp ở TPHCM nổi lên với tính chất, mức độ nguy hiểm gây bất an, lo lắng cho người dân. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết, Công an TPHCM đã triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bắt đầu từ ngày 15/12/2019.

Chị Nguyễn Mỹ Hạnh (làm ở một Cty nước ngoài, có trụ sở ở quận 1, TPHCM) phản ánh với Tiền Phong, cuối tháng 11 vừa qua, Cty chị tổ chức một chương trình có đoàn luật sư người Mỹ sang dự. Trong lúc chị dẫn đoàn đi trên đường Lê Lợi (quận 1, TPHCM) thì bị đối tượng lạ cướp giật chiếc túi xách, nạn nhân là cô luật sư người Mỹ trong đoàn. Trong túi xách có tiền mặt và một số thẻ ngân hàng.

Vụ việc khiến chị cảm thấy xấu hổ với bạn bè trong đoàn. Trấn tĩnh lại, chị Hạnh dẫn cô luật sư người Mỹ đến Công an phường Bến Nghé (quận 1) trình báo. Trên đường đi thì điện thoại cô bạn nhận được liên tục nhiều tin nhắn thông báo tài khoản có biến động giao dịch. Tổng số tiền trong tài khoản bị mất hơn 5.000 USD. 

Trung tâm TPHCM không chỉ bất an với tội phạm trộm cướp người Việt mà còn có nhiều đối tượng người nước ngoài. Theo công an, những đối tượng người nước ngoài hoạt động theo nhóm và rất tinh vi nên khó phát hiện, khó bắt giữ.

Không chỉ trộm cắp, nhiều đối tượng còn manh động hơn khi dùng vũ lực, hung khí tấn công người đi đường để cướp tài sản. Mới đây, một clip xuất hiện trên mạng ghi lại cảnh 2 đối tượng xịt hơi cay vào chị N.T.K.T (SN 1986) để cướp xe máy ở đường Nguyễn Sỹ Sách (quận Tân Bình). Ba ngày sau khi gây án, hai tên cướp Nguyễn Bá Dương (SN 1996) và Trịnh Vi Tấn (1997) đã bị Công an quận Tân Bình bắt giữ khi lẩn trốn trong khách sạn.

Nguy hiểm hơn, trong thời gian qua, tại TPHCM xuất hiện băng nhóm giả danh lực lượng Cảnh sát hình sự cướp tài sản với hơn 20 vụ ở nhiều quận huyện và các tỉnh giáp ranh thành phố. Sau nhiều tháng theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã bắt giữ 6 đối tượng trong nhóm này.

Công an TPHCM mở đợt cao điểm tấn công tội phạm Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông các sự kiện như lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và các lễ hội đầu xuân, Công an TPHCM đã triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bắt đầu từ ngày 15/12/2019. Trong đó, triển khai đồng bộ các mặt công tác, tổ chức tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp về trật tự an toàn xã hội. 
MỚI - NÓNG