TPHCM kiên quyết xử lý 'xe dù', 'bến cóc'

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nhu cầu đi lại dịp cuối năm tăng cao, tình trạng “xe dù”, “bến cóc” tại TPHCM diễn biến phức tạp. Sở GTVT TPHCM đang triển khai kế hoạch tăng cường xử lý vi phạm, đảm bảo giao thông thông suốt.

Tăng cường xử lý vi phạm

Khảo sát dọc các tuyến đường Quốc lộ 13, Quốc lộ 1, đường Liên Phường,…(TP Thủ Đức, TPHCM) vào những ngày này, PV ghi nhận tình trạng nhiều xe khách có hành vi dừng, đỗ đón trả khách sai quy định. Trên Quốc lộ 13 và Quốc lộ 1 (đoạn từ bến xe Miền Đông cũ, quận Bình Thạnh đi về hướng nút giao thông cầu vượt Trạm 2), một số trạm xăng dầu, bãi đỗ xe đã trở thành nơi dừng, đỗ đón khách, nhận hàng hóa của một số nhà xe. Điểm đón trả khách tuyến cố định trên Quốc lộ 1 (trước Khu chế xuất Linh Trung 1, TP Thủ Đức) cũng đang bị biến tướng thành “bến cóc”. Cứ mỗi buổi chiều, xe khách xếp hàng dừng đỗ ở khu vực để đón khách và nhận hàng hóa.

Ông Đỗ Ngọc Hải - Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ (Sở GTVT TPHCM) cho biết, trong năm 2024, Sở GTVT TP có kế hoạch thanh tra 14 đơn vị kinh doanh vận tải. Kế hoạch thanh tra này đã được thông qua vào cuối năm 2023. Hiện tại cơ quan chức năng ghi nhận một số trường hợp các bãi giữ xe ở TP Thủ Đức tổ chức đón, trả khách. Khi cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý, hiện nay một số nhà xe đã “lách” bằng cách không đón khách tại bãi xe mà tập kết khách gần đó để đưa lên xe. “Với những trường hợp này cần sự phối hợp xử lý từ địa phương. Địa phương phải quyết liệt thì việc xử lý mới hiệu quả”- ông Hải nói.

Công khai đường dây nóng

Ông Ngô Hải Đường - Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ (Sở GTVT TPHCM) cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, Sở GTVT tiếp tục triển khai thông tin đường dây nóng để người dân có thể liên hệ. Theo đó, người dân có thể liên hệ đường dây nóng của Sở GTVT TPHCM qua số điện thoại: 038.8247247; Thanh tra Sở GTVT: 028.38300701 để phản ánh tình hình giao thông, bất cập về hạ tầng, gian lận giá cước,…

Ông Phạm Ngọc Dũng - Chánh Thanh tra Sở GTVT TPHCM cho biết, Thanh tra Sở sẽ bố trí nhân sự phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an địa phương và các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông trong kinh doanh vận tải đường bộ, từ đó, kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến, bãi xe trái phép.

Về việc ngăn chặn tình trạng xe taxi hoạt động trá hình, gian lận giá cước ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, ông Dũng cho biết, hiện nay lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với Đồn Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, an ninh sân bay và Cảng vụ Hàng không để thường xuyên kiểm tra, xử lý. Với những trường hợp có vi phạm, sẽ kiên quyết xử lý.

Đảm bảo đủ xe phục vụ Tết

TPHCM kiên quyết xử lý 'xe dù', 'bến cóc' ảnh 1

Điểm đón trả khách trên Quốc lộ 1 (TP Thủ Đức) bị biến tướng thành bến cóc. Ảnh: H.H

Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở GTVT TPHCM dự báo nhu cầu đi lại của người dân lại dịp Tết Nguyên đán sẽ tăng. Cụ thể, số lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tăng ít nhất 8% so với cùng kỳ năm trước. Có những ngày cao điểm, sân bay có thể đón hơn 140.000 khách. Các bến xe khách liên tỉnh dự báo lượng hành khách sẽ tăng 18%, các bến phà tăng từ 2-4% so với dịp Tết năm ngoái.

Theo ông Đỗ Ngọc Hải - Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ (Sở GTVT TPHCM), mặc dù số lượng hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất được dự báo sẽ tăng, nhưng hiện nay, số lượng phương tiện phục vụ giải tỏa hành khách như taxi, xe hợp đồng luôn đảm bảo. Taxi ở sân bay hiện có khoảng 4.500 xe, xe hợp đồng khoảng hơn 4.000 xe. Ngoài ra, sở này tiếp tục duy trì bãi đệm đỗ taxi, cho nên dự báo năm nay không có áp lực cao ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Cũng theo ông Hải, việc cung ứng phương tiện kết nối cho các bến xe liên tỉnh đã được đảm bảo. Các tuyến xe buýt kết nối bến xe đã điều chỉnh tần suất cho phù hợp theo giai đoạn. Trong trường hợp lượng hành khách tăng 18% thì hoàn toàn đủ xe. Hiện nay, có khoảng 3.700 xe khách liên tỉnh hoạt động ở các bến xe. Khi cần sẽ có khoảng 35.000 xe hợp đồng vận tải hành khách để cung ứng kịp thời. Về tình hình bán vé, hiện chỉ có bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) bán được 80% số vé bán trước, còn lại ở các bến xe khác bán được chưa đến 40%.

Ông Hải cho biết, hiện vẫn còn khá nhiều vé phục Tết. Tuy nhiên, một số tuyến cao điểm dịp Tết đi miền Trung như Phú Yên, Nha Trang, Khánh Hòa,… từ ngày 23 đến 29 tháng Chạp có tình trạng thiếu vé xe giường nằm. Đây là vấn đề bình thường, bởi các đơn vị vận tải không thể đầu tư nhiều xe giường nằm chỉ để trông chờ phục vụ mỗi dịp lễ, Tết. “Chúng tôi khẳng định một lần nữa là không thiếu vé và không thiếu xe tại các bến xe khách liên tỉnh”- ông Hải khẳng định.

Về giá vé, ông Hải cho biết, đến thời điểm này, Sở đã nhận được 32/52 đơn vị đề xuất tăng giá vé dịp Tết. Việc tăng giá này để bù vào chiều chạy rỗng từ các tỉnh về TPHCM. Theo đó, tuyến miền Tây và tuyến Tây Ninh sẽ tăng không quá 40%, các tuyến đi miền Trung trở ra Bắc tăng khoảng 60%.

“Chúng tôi luôn kiểm soát các đơn vị vận tải đăng ký, kê khai và niêm yết giá đúng quy định. Trong trường hợp hành khách phát hiện tăng giá cước bất thường, bán vé không đúng giá niêm yết thì có thể phản ánh đến chúng tôi qua đường dây nóng”- ông Đỗ Ngọc Hải cho hay.

MỚI - NÓNG