TPHCM: Họp khẩn đối phó với Zika

Diệt muỗi, loăng quăng và tránh bị muỗi đốt là cách tốt nhất để bảo vệ mình và người xung quanh khỏi Zika và sốt xuất huyết.
Diệt muỗi, loăng quăng và tránh bị muỗi đốt là cách tốt nhất để bảo vệ mình và người xung quanh khỏi Zika và sốt xuất huyết.
TP - Hôm qua 3/11, TPHCM ghi nhận ca thứ 21 nhiễm dịch Zika, trong đó có 4 thai phụ mắc và còn 9 trường hợp khác nghi ngờ mắc Zika.

Chiều 3/11, UBND TPHCM có buổi họp khẩn với ngành Y tế thành phố về dịch bệnh Zika, trước tình hình số ca mắc mới xuất hiện mỗi ngày.

Giám sát thai phụ cho đến khi sinh

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM - cho biết, ngay trong ngày 3/11 đã phát hiện thêm 1 ca mắc Zika và 9 trường hợp khác trong diện nghi ngờ. Trước đó, hôm 2/11, thành phố cũng ghi nhận thêm 3 ca mắc mới. Như vậy, hiện TPHCM đã có 21 trường hợp mắc bệnh, với 11/24 quận huyện có ca bệnh. Cả nước đã có 7 tỉnh thành phát hiện virus Zika với 28 trường hợp mắc bệnh.

Đáng lo ngại, theo nhận định của Viện Pasteur TPHCM, số ca nhiễm Zika tại thành phố đã tăng mạnh trong 5 tuần gần đây. Dự báo bệnh sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Trung bình mỗi tuần thành phố có 5 ca nhiễm mới ở rải rác khắp các quận huyện. Hết sức lo ngại là trong 21 ca tại TPHCM, có 4 trường hợp phụ nữ mang thai nhiễm Zika. Một trong 4 thai phụ này bị nhiễm trong lúc đang mang bầu dưới 3 tháng. “Y học thế giới đang nghi ngờ phụ nữ bị nhiễm virus Zika khi mang bầu dưới 3 tháng, có thể sinh ra con bị dị tật đầu nhỏ. Đứa bé sẽ bị ảnh hưởng hệ thần kinh, chậm phát triển”, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM Phan Trọng Lân nói.

Vào tháng 4 vừa qua, tại TPHCM từng phát hiện 1 thai phụ mang bầu dưới 3 tháng nhiễm Zika ngụ quận 2. Sau đó thai phụ này đã sảy thai sau 1 tháng có kết quả dương tính với virus Zika.

Sở Y tế TPHCM cho biết, là một trong những tỉnh thành đầu tiên tổ chức tầm soát virus Zika, thành phố đã xét nghiệm 912 trường hợp, phát hiện 21 trường hợp và còn gần 56 trường hợp chờ kết quả xét nghiệm. Thành phố sẽ tiếp tục chương trình giám sát phòng dịch bệnh Zika tại 30 bệnh viện trên địa bàn.

Trước tình hình phát hiện 4 phụ nữ đang mang bầu nhiễm Zika, Sở chỉ đạo giám sát chặt chẽ những ca này cho đến khi sinh. Đồng thời, sẽ sớm ban hành quy trình chung về chăm sóc thai phụ nhiễm virus này tại các bệnh viện phụ sản gồm Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương và Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản thành phố.

TPHCM: Họp khẩn đối phó với Zika ảnh 1

Công tác truyền thông tại gia nhằm điều tra cộng đồng tại ổ dịch do virus Zika thuộc quận 9, TPHCM.

Lập ban chỉ đạo phòng chống dịch

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Thu - Phó chủ tịch UBND TPHCM - yêu cầu các đơn vị quận huyện tập trung phát động người dân tổng vệ sinh hàng tuần, làm sạch nhà cửa, khu phố. Tăng cường phun thuốc diệt muỗi, loăng quăng. Bà cũng đề nghị các quận huyện lập danh sách thai phụ trên địa bàn để thực hiện tuyên truyền tập trung, trọng điểm. Lưu ý theo dõi triệu chứng, phát hiện kịp thời các trường hợp nhiễm bệnh mới.

Theo Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu, với 21 ca nhiễm trên tổng dân số 13 triệu dân, hiện TPHCM chưa được xem là “có dịch” mà mới chỉ “lưu hành” virus Zika. UBND thành phố sẽ thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch để đồng thời triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết và Zika. Sở Y tế theo dõi, báo cáo hằng ngày, thông tin kịp thời cho UBND thành phố.

Bà Thu cũng thừa nhận, chính quyền cấp phường xã vẫn chưa quan tâm, chưa thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết. Do đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế thành phố kiểm tra công tác phòng dịch tại các địa phương này. UBND thành phố sẽ có chế tài xử lý những nơi lơ là trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng chống sốt xuất huyết và Zika, dọn dẹp môi trường, diệt muỗi, loăng quăng. Theo bà, có 3 địa phương chưa bảo đảm về môi trường gồm quận 12, Bình Thạnh và huyện Hóc Môn vì còn nhiều muỗi, rác… dẫn đến tỷ lệ người dân nhiễm bệnh tăng cao thời gian gần đây.

Theo Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu, với 21 ca nhiễm trên tổng dân số 13 triệu dân, hiện TPHCM chưa được xem là “có dịch” mà mới chỉ “lưu hành” virus Zika. UBND thành phố sẽ thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch để đồng thời triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết và Zika. Sở Y tế theo dõi, báo cáo hằng ngày, thông tin kịp thời cho UBND thành phố.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.