TPHCM: Giá chợ nhích nhẹ

TPHCM: Giá chợ nhích nhẹ
TP - Mặc dù nhu cầu sắm Tết của người dân TP Hồ Chí Minh đang vào giai đoạn cao điểm, song điều khác biệt là giá không tăng mạnh như mọi năm. Thậm chí, ở một số nơi còn có dấu hiệu hàng hóa bị ứ đọng và giá giảm.

> Đủ lương thực, thực phẩm phục vụ Tết

Tại nhiều khu vực ngoại thành và vùng ven như Bình Chánh, Thủ Đức, Cần Giờ, Củ Chi thị trường cũng đã sôi động nhưng không xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá đột biến như những năm trước. Tình trạng tăng giá vẫn diễn ra tại một số chợ, nhất là các mặt hàng như trái cây, thịt gia súc, gia cầm... Tuy nhiên, mức độ tăng không đáng kể so với ngày thường cũng như cùng thời điểm năm ngoái.

Tại khu vực quận 8, giá vịt thả vườn làm sẵn hiện nay lên đến 68.000 đồng/kg, tăng từ 5.000 đồng - 10.000 đồng/kg so với tuần trước. Riêng giá thịt gà, nếu so với ngày thường thì có nhích lên nhưng so với năm ngoái thì hiện vẫn rất ổn định: gà ta từ 120.000 đồng - 160.000 đồng/kg, gà tam hoàng 65.000 đồng - 80.000 đồng/kg. Các loại rau củ như cà rốt, bắp cải, su hào… đều tăng nhẹ từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng/kg.

Tính đến chiều ngày 19-1 (tức 26 Tết), giá thịt heo tại các chợ lẻ như Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), Tân Định (quận 1), Bàn Cờ (quận 3), Xóm Củi (quận 8) vẫn dao động quanh mức từ 90.000 đồng đến 105.000 đồng/kg tùy loại.

Theo ông Văn Đức Mười, Tổng giám đốc Cty Vissan, năm nay, giá thịt heo tết gần như không biến động. Hiện nguồn cung rất dồi dào, trong đó có một lượng heo từ các trại chăn nuôi đã quá lứa (do trước đây giữ bầy, chờ tăng giá), giá bình ổn. Hiện giá heo hơi đã xuống khoảng 50.000 đồng/kg, nhưng sức mua vẫn rất thấp.

Theo bà Hoàng Thị Tâm Ái, Giám đốc Cty Trí Đức Food đơn vị chuyên sản xuất Mứt truyền thống mang thương hiệu Lạc Xuân thì mứt hộp năm nay cháy hàng vào giờ chót, trong khi giá mứt xá ở chợ thì lại giảm. Nhu cầu sử dụng các sản phẩm an toàn để đón Tết tăng khá cao, chuỗi nhà hàng bánh xèo Mười Xiềm cũng thông báo "cháy" bánh tét, và hạn chế đặt thêm dù mới đến 25 Tết. Trong khi đó, trên các tuyến đường Phạm Văn Hai, Cách Mạng Tháng 8, Võ Thị Sáu bánh tét, bánh chưng không thương hiệu lại ê hề.

Theo bà Lê Ngọc Đào, Phó giám đốc Sở Công Thương, hiện các doanh nghiệp bình ổn đang đẩy mạnh bán ra, tăng cường bán hàng lưu động để dẫn dắt thị trường, đảm bảo không để xảy ra tình trạng tăng giá mặt hàng này. Về tình hình chung, tại một số khu vực, giá cả có tăng lên khi sức mua tăng cao nhưng nhìn chung mức tăng hợp lý.

Khác với giá chợ, các siêu thị tranh thủ hút khách đến giờ chót nên vẫn tung ra nhiều chương trình khuyến mãi đến cuối ngày 29 Tết. Vinatex từ ngày 12 đến ngày 16, có chương trình "Cơn lốc khuyến mãi cuối năm" giảm giá 20-50% các sản phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu tết của siêu thị Vinatexmart được thực hiện.

Trong đó, thời trang nam giảm từ 30 - 45%, thời trang nữ giảm từ 35 - 50%, thời trang trẻ em: giảm từ 25 - 30%. Đồ dùng gia đình: giảm từ 13 - 40%. Hóa phẩm: giảm từ 10 - 25% kèm quà tặng thiết thực. Chiều ngày 17-1, tức ngày 24 tết, hệ thống siêu thị Co.opMart thông báo sẽ bán hàng thông đêm cho đến trưa ngày 22-1 (tức 29 Tết).

Đặc biệt, trong hai ngày 28 và 29 Tết, hệ thống Co.opMart sẽ giảm giá từ 10 - 50% đối với một số mặt hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, bánh kẹo, may mặc, đồ dùng phục vụ Tết nhằm phục vụ người tiêu dùng mua sắm Tết muộn. Đặc biệt, càng về khuya mức giảm sẽ càng hấp dẫn.

Một số mặt hàng được giảm giá từ 10 - 50% trong thời gian tới gồm có thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, bánh chưng, rau củ quả, giò lụa, mứt, thời trang trẻ em, áo lạnh, áo khoác…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG