TPHCM: Dịch COVID-19 vẫn cấp 2, có 4 quận huyện tăng cấp

0:00 / 0:00
0:00
TPHCM: Dịch COVID-19 vẫn cấp 2, có 4 quận huyện tăng cấp
TPO - Theo kết quả đánh giá cấp độ dịch vừa được UBND TPHCM công bố, dịch COVID-19 vẫn ở cấp 2 nhưng có 4 quận – huyện tăng cấp độ dịch so với tuần trước.

Chiều 15/11, UBND TPHCM đã công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM tính đến ngày 12/11.

Theo đó, trong tuần lễ từ ngày 6 – 12/11, cấp độ dịch cấp thành phố đối với TPHCM vẫn là cấp 2, tương đương vùng vàng, không thay đổi so với tuần trước. Tuy nhiên, đối với cấp quận huyện và TP Thủ Đức, cấp độ dịch có sự thay đổi theo hướng xấu hơn.

Cụ thể, số quận huyện đạt cấp 1 chỉ còn 10/22 địa phương, giảm 3 địa phương so với tuần trước. Có 11/22 địa phương cấp độ dịch đạt cấp 2, tăng 4 địa phương so với tuần trước. Cấp độ dịch đạt cấp 3 còn 1 địa phương.

Đối với cấp phường, xã, thị trấn, TPHCM có 161/312 địa phương ở cấp 1, 146/312 địa phương đạt cấp 2, 5/312 địa phương đạt cấp 3.

Tại chương trình livestream "Dân hỏi, Thành phố trả lời" tối 12/11, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết vài ngày qua, số ca nhiễm có dấu hiệu tăng trở lại trên toàn địa bàn TPHCM, trong đó có 5 quận huyện tăng cao nhất là quận Bình Tân, các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, TP Thủ Đức,…

Nguyên nhân số ca nhiễm tăng trở lại là do TPHCM nới lỏng giãn cách từ đầu tháng 10 để phục hồi kinh tế và mở lại các hoạt động xã hội.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, vẫn còn một bộ phận người dân chưa đảm bảo giữ khoảng cách, vẫn tập trung đông người. Virus SARS-CoV-2 có thể vượt qua được kháng thể của cơ thể nên dù người dân tiêm đủ liều vắc xin cũng không được chủ quan.

"Biện pháp phòng bệnh tốt nhất hiện nay vẫn là hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách, 5K, đeo khẩu trang, rửa tay, đặc biệt là bỏ thói quen đưa tay lên mắt, mũi, miệng…", ông Châu khuyến cáo.

MỚI - NÓNG