TPHCM chính thức có phường Võ Thị Sáu

TPHCM chính thức có phường Võ Thị Sáu
TPO - Thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi công bố thành lập TP Thủ Đức, TPHCM tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tại một số quận trung tâm, trong đó thành lập phường Võ Thị Sáu trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số ba phường 6, 7, 8 thuộc Quận 3.

Ngày 4/1, Quận ủy - HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Quận 3 đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TPHCM.  Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan tham dự.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân đã công bố Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TPHCM.

Theo Nghị quyết 1111, TPHCM thành lập phường Võ Thị Sáu, Quận 3, trên cơ sở nhập toàn bộ 0,88 km2 diện tích tự nhiên, 7.263 người của Phường 6; toàn bộ 0,92 km2 diện tích tự nhiên, 12.595 người của Phường 7 và toàn bộ 0,4 diện tích tự nhiên, 16.877 người của Phường 8.

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 có diện tích tự nhiên 2,2 km2 và quy mô dân số 36.735 người, tiếp giáp Phường 4, Phường 5, Phường 9, Phường 10, Phường 13, Phường 14, Quận 1 và quận Phú Nhuận. Trên địa bàn quận có nhiều trụ sở, cơ quan trọng yếu của TPHCM như Thành ủy, Sở Xây dựng,..

Sau khi thực hiện việc sắp xếp, Quận 3 giảm 2 phường, chỉ còn 12 phường.

TPHCM chính thức có phường Võ Thị Sáu ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho lãnh đạo Quận 3. Ảnh: Thành ủy TPHCM

Ông Huỳnh Thanh Nhân cho biết theo lộ trình, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 3 phải chỉ đạo tổ chức sắp xếp, thành lập, sáp nhập tổ chức bộ máy các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của phường Võ Thị Sáu; chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư phường Võ Thị Sáu trước 14/1/2021.

HĐND phường Võ Thị Sáu tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền (Chủ tịch HĐND; Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng ban, Phó trưởng ban các Ban thuộc HĐND; Chủ tịch UBND; Phó Chủ tịch UBND) vào ngày 15/1/2021.

Lễ công bố và ra mắt phường Võ Thị Sáu dự kiến ngày 4/2/2021.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn Quận 3 giai đoạn 2019-2021, các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân ba phường 6, 7, 8 tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 đến các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn để Nhân dân hiểu được ý nghĩa quan trọng của việc sáp nhập.

Sau khi tổ chức lễ ra mắt phường Võ Thị Sáu, chính quyền phường mới thành lập cần tập trung chú trọng phát huy nguồn lực của Nhân dân gắn với việc ổn định kinh tế xã hội địa phương. Đồng thời, đảm bảo phúc lợi, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, quan tâm chăm lo đối với diện chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển của Quận 3 trong thời gian tới.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, vững mạnh, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền phường Võ Thị Sáu, đảm bảo hoạt động liên tục, hiệu quả của hệ thống chính trị.

“Việc thực hiện chuyển giao trách nhiệm quản lý giữa các đơn vị hành chính phường 6, 7, 8; công tác giải quyết kiến nghị, yêu cầu của người dân và tổ chức được đảm bảo tiến độ, thông suốt. Việc bàn giao tổ chức bộ máy, tài sản, hồ sơ, tài liệu... và chuyển giao trách nhiệm quản lý theo đơn vị hành chính mới phải được tiến hành đồng bộ, đúng lộ trình, đảm bảo chính xác theo đúng quy định pháp luật”, bà Lệ yêu cầu đồng thời lưu ý không để quá trình sáp nhập ảnh hưởng đến đời sống của người dân, nhất là trong giải quyết các thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan nhân thân.

Theo Nghị quyết 1111, TPHCM tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tại Quận 4, Quận 5, Quận 10, quận Phú Nhuận và TP Thủ Đức.

Cụ thể, Quận 4 nhập toàn bộ Phường 5 vào Phường 2. Sau khi nhập, Phường 2 có 0,36 km diện tích tự nhiên và quy mô dân số 17.039 người. Phường 2 giáp Phường 1, Phường 3, Phường 6 và Quận 1.

Ngoài ra, Quận 4 nhập toàn bộ Phường 12 vào Phường 13. Sau khi nhập, Phường 13 mới của Quận 4 có 0,85 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 18.530 người. Phường 13 giáp Phường 9, Phường 10, Phường 14, Phường 16, Phường 18; Quận 1 và Quận 2. Sau khi thực hiện sắp xếp, Quận 4 có 13 phường.

Bên cạnh đó, Quận 5, nhập toàn bộ Phường 15 vào Phường 12. Sau khi nhập, Phường 12 (Quận 5) có 0,57 km diện tích tự nhiên và quy mô dân số 17.312 người, giáp Phường 9, Phường 11, Phường 14, Quận 10 và Quận 11. Sau khi sắp xếp, Quận 5 có 14 phường.

Quận 10 nhập toàn bộ Phường 3 vào Phường 2. Sau khi nhập, Phường 2 (Quận 10) có 0,30 km diện tích tự nhiên và quy mô dân số 24.866 người, giáp Phường 1, Phường 4, Phường 9, Phường 10 và Quận 5. Sau khi sắp xếp, Quận 10 có 14 phường.

TPHCM chính thức có phường Võ Thị Sáu ảnh 2 Ngày 31/12/2020 vừa qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao Nghị quyết 1111 cho lãnh đạo TPHCM trong buổi lễ công bố thành lập TP Thủ Đức. Ảnh: Huy Thịnh

Đối với quận Phú Nhuận, nhập toàn bộ Phường 12 vào Phường 11. Sau khi nhập, Phường 11 có 0,39 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số là 15.522 người, tiếp giáp với Phường 8, Phường 10, Phường 13, Phường 15, Phường 17 và Quận 3.

Bên cạnh đó, quận Phú Nhuận nhập toàn bộ Phường 14 vào Phường 13. Sau khi nhập, Phường 13 có diện tích tự nhiên là 0,29 km2, quy mô dân số 16.609 người, tiếp giáp Phường 10, Phường 11, Quận 3 và quận Tân Bình. Sau khi sắp xếp, quận Phú Nhuận giảm 2 phường, chỉ còn 13 phường.

Sau khi thành lập TP Thủ Đức, TPHCM tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP Thủ Đức như sau: Nhập toàn phường An Khánh vào phường Thủ Thiêm. Sau khi nhập, phường Thủ Thiêm có 3,25 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 428 người. Phường Thủ Thiêm giáp phường An Khánh, phường An Lợi Đông, Quận 1, Quận 4 và quận Bình Thạnh.

Thành lập phường An Khánh trên cơ sở nhập phường Bình Khánh và phường Bình An. Sau khi thành lập, phường An Khánh có 3,92 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 23.154 người. Phường An Khánh giáp các phường An Lợi Đông, An Phú, Bình Trưng Tây, Thảo Điền, Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Thiêm, Quận 7 và quận Bình Thạnh.

Sau khi sắp xếp, TP Thủ Đức có 34 phường, gồm: An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình Chiểu, Bình Thọ, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Hiệp Phú, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Linh Trung, Linh Xuân, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tam Bình, Tam Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Tân Phú, Thảo Điền, Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Thiêm, Trường Thạnh, Trường Thọ.

Nghị quyết 1111 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. Kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành, TPHCM có 22 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 16 quận, 5 huyện và 1 TP; 312 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 58 xã, 249 phường và 5 thị trấn.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.