TPHCM: Chấm thi lớp 10 đã xuất hiện điểm 10

0:00 / 0:00
0:00
TP - Theo một số giám khảo (đề nghị không nêu tên), sau nhiều ngày chấm thi tuyển sinh lớp 10, TPHCM đã xuất hiện nhiều điểm 9, điểm 10. Phổ điểm phổ biến ở 3 môn thi chính là từ 5- 7 điểm.

Ở môn Ngữ văn, sau 2 ngày chấm thi, các giám khảo cho biết đã xuất hiện 1 bài làm cao nhất là 9,25 điểm. Phổ điểm trung bình là 6 - 7,5 điểm song cũng có xuất hiện bài có điểm dưới trung bình. Cá biệt, có bài làm chỉ đạt 1,5 - 1,75 điểm. “Trung bình mỗi phòng thi có từ 2-3 bài dưới trung bình. Bài đạt 1,5-1,75 điểm do làm sai phần đọc hiểu, bỏ trắng không làm phần nghị luận xã hội, nghị luận văn học hoặc chỉ trích thơ, viết mở bài…”, một giám khảo chấm thi môn Ngữ văn nói.

Một giám khảo khác cho biết đã chấm được bài đạt 9,25 điểm. Đây cũng là bài làm cao nhất trong 2 ngày chấm thi ở hội đồng chấm thi. “Bài làm này thí sinh đã thể hiện được sự sáng tạo, tư duy, lập luận, nắm vững phương pháp. Ngoài kiến thức văn học, thí sinh còn có vốn kiến thức thực tế, thể hiện bản thân đã đọc nhiều, viết nhiều và không lối mòn. Số bài làm đạt điểm giỏi mỗi phòng thi cũng có từ 1-2 bài mức 8-8,75”, giám khảo này chia sẻ.

TPHCM: Chấm thi lớp 10 đã xuất hiện điểm 10 ảnh 1

Thí sinh tham gia kỳ thi lớp 10 tại TPHCM năm học 2022-2023. Ảnh: Phạm Nguyễn

Đối với môn Toán, một giám khảo cho biết, có nhiều bài làm sáng tạo khiến giám khảo bất ngờ. Điểm các bài thi môn Toán phổ biến là từ 5-7 điểm. “Số bài làm đạt điểm 9, 10 nhiều. Trung bình mỗi phòng thi có vài bài đạt. So với mọi năm, kết quả năm nay ấn tượng hơn.

Dù vậy, không phải đề năm nay dễ hơn mọi năm mà do năm nay các con đã học bài đúng trọng tâm, có sự đầu tư cao”, giám khảo này chia sẻ và cho rằng, với kết quả này của học sinh, điểm chuẩn năm nay có thể có sự phân hóa cao ở các trường tốp trên.

Tương tự, ở môn thi tiếng Anh cũng đã xuất hiện nhiều điểm 10, số bài đạt điểm từ 9 - 9,75 khá nhiều. Theo một giám khảo, so với mọi năm, năm nay số bài thi đạt điểm 10 đã xuất hiện khá sớm, ngay từ những xấp bài thi đầu tiên, chứ không như những năm trước.

“Đặc biệt, số bài làm đạt điểm 10 xuất hiện với tần suất nhiều. Thậm chí có phòng thi không có bài nào dưới 8 điểm”, giám khảo trên chia sẻ. Tuy nhiên, cũng theo giám khảo này, số bài thi có điểm dưới trung bình sau 2 ngày chiếm 40% tổng số bài đã chấm thi, phổ biến ở mức điểm từ 4 đến dưới 5. Bài thi điểm thấp nhất là 1,5 điểm. Phổ điểm phổ biến nhất mà học sinh đạt được là ở mức từ 5-7 điểm.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6. Từ ngày 13/6, Sở GD&ĐT TPHCM tiến hành làm phách. Công tác chấm thi bắt đầu từ ngày 16/6. Dự kiến, ngày 22/6, ngành giáo dục TPHCM sẽ đối sánh kết quả bài thi với kết quả trên máy tính và đến ngày 24/6 sẽ công bố kết quả thi lớp 10.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.