TPHCM: Cấm xe đoạn đường Phạm Ngọc Thạch cuối tuần này

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đường Phạm Ngọc Thạch đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh khai đến đường Nguyễn Văn Chiêm, quận 1 sẽ cấm các loại xe lưu thông trong khoảng thời gian từ 12 giờ ngày 29/7 đến 12 giờ ngày 30/7.

Sở GTVT TPHCM vừa có thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường một số tuyến đường thuộc khu vực quận 1 và quận 3 phục vụ tổ chức giải chạy bộ Marathon Dream Cup 2023.

Cụ thể, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tổ chức giải chạy bộ Marathon Dream Cup 2023, từ 12 giờ ngày 29/7 đến 12 giờ ngày 30/7, cấm các loại xe lưu thông trên đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh khai đến đường Nguyễn Văn Chiêm, quận 1).

Lộ trình thay thế cụ thể như sau:

Lộ trình tham khảo 1: Đường Phạm Ngọc Thạch → đường Nguyễn Văn Chiêm → đường Hai Bà Trưng → đường Trần Cao Vân → Công Trường Quốc Tế → đường Phạm Ngọc Thạch.

Lộ trình tham khảo 2: Đường Phạm Ngọc Thạch → đường Nguyễn Thị Minh Khai → đường Hai Bà Trưng → đường Nguyễn Văn Chiêm → đường Phạm Ngọc Thạch.

TPHCM: Cấm xe đoạn đường Phạm Ngọc Thạch cuối tuần này ảnh 1

Đường Phạm Ngọc Thạch, đoạn qua Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM. (Ảnh chụp từ Google Maps)

Ngoài ra, từ 4 giờ 30 đến 9 giờ 30 ngày 30/7 sẽ hạn chế các loại xe lưu thông trên lộ trình của giải chạy.

Cụ thể: Đường Lê Duẩn (tại giao lộ Phạm Ngọc Thạch – Lê Duẩn) → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Lý Tự Trọng → đường Đồng Khởi → đường Lê Thánh Tôn → đường Nguyễn Huệ → đường Lê Lợi → Công Trường Lam Sơn → đường Hai Bà Trưng → đường Trần Cao Vân → Công Trường Quốc Tế → đường Võ Văn Tần → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa → đường Nguyễn Thị Minh Khai → đường Phạm Ngọc Thạch (trước Nhà văn hóa Thanh niên).

Sở GTVT TPHCM lưu ý người điều khiển phương tiện giao thông cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.