TPHCM bảo vệ nhóm nguy cơ là trẻ em

0:00 / 0:00
0:00
TP - Tại buổi họp báo chiều 24/2, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM, cho biết, những ngày qua, số ca mắc mới của thành phố tăng, đặc biệt là trong học sinh. Dự báo, những ngày tới, số học sinh mắc COVID-19 vẫn tăng.

Theo bà Mai, dù số ca bệnh tăng nhưng số ca nhập viện, thở máy những tuần qua có xu hướng giảm; trong ngày, thành phố không có ca tử vong. Bà Mai khuyến cáo cộng đồng, đặc biệt là các bậc phụ huynh, không chủ quan nhưng cũng không nên hoang mang.

Để ứng phó tình trạng số ca mắc COVID-19 ở học sinh gia tăng, Sở Y tế đã phối hợp chuyên gia bệnh nhi để xây dựng kế hoạch thu dung, điều trị khi số trẻ mắc COVID-19 tăng nhanh, xây dựng những kịch bản phối hợp với Sở GD&ĐT để không bị động khi số ca mắc tăng. Thành phố sẵn sàng thu dung, điều trị trẻ em mắc COVID-19 với 3 bệnh nhi với hơn 450 giường, trong đó hơn 150 giường hồi sức.

Mặc dù số ca mắc tăng nhưng gần 90% bệnh nhi đang được điều trị tại nhà. Các bệnh viện cũng đã có kịch bản khi số trẻ mắc COVID-19 gia tăng. Sở Y tế sẽ theo dõi sát tình hình sức khỏe của trẻ em mắc, phối hợp với Sở GD&ĐT theo dõi tình hình học sinh mắc COVID-19 tại các trường. Sở Y tế đang tham mưu với UBND TPHCM về chương trình hành động để bảo vệ nhóm người nguy cơ là trẻ em.

Thành phố xác định việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe của trẻ em là trên hết và trước hết. Thành phố đã có kế hoạch chăm sóc trẻ em bị nhiễm, cụ thể là thực hiện chiến dịch bảo vệ trẻ em, trong đó ưu tiên bảo vệ trẻ có nguy cơ gồm trẻ béo phì, trẻ có bệnh nền.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.