Toyota Camry trở lại, lập tức giành ngôi đầu

Toyota Camry trở lại, lập tức giành ngôi đầu
TPO - Sau vài tháng bị đối thủ Mazda 6 qua mặt, Toyota Camry 2015 chỉ cần 10 ngày để trở lại ngôi vị số 1 trong phân khúc xe hơi hạng D, với 274 chiếc bán ra trong 10 ngày cuối tháng 4.

Trước đó, trong 3 tháng đầu năm 2015, Mazda 6 vượt lên trên Camry để trở thành chiếc sedan tầm trung bán chạy nhất với 587 chiếc, so với 459 chiếc Toyota Camry.

Đây là những con số không quá bất ngờ, bởi Toyota Camry thời điểm đó đang "ngủ đông" để chờ phiên bản mới được ra mắt trong tháng 4 vừa qua.

Ngày 21/4, Toyota Việt Nam chính thức tung Camry 2015 với nhiều thay đổi, thêm động cơ 2.0, nâng cấp hộp số tự động lên 6 cấp và nâng cấp cả … giá bán. Sự thay đổi này gần như ngay lập tức có hiệu quả, trong 10 ngày cuối tháng 4 kể từ khi ra mắt, Camry 2015 bán được 274 chiếc, vượt qua Mazda 6 với 190 chiếc, quay trở lại vị trí số 1 trong phân khúc xe hơi hạng D.

Theo Toyota Việt Nam, gần 500 hợp đồng Camry 2015 cũng đang trong giai đoạn chờ nhận xe, vì vậy không có gì lạ nếu như Toyota Camry duy trì ngôi vị số 1 phân khúc trong vài tháng tới đây.

Phải nói danh tiếng của Camry là quá lớn tại Việt Nam, cộng với chất lượng đã được khẳng định trong một thời gian dài, khiến cho các đối thủ phải nản lòng dù đã cố gắng nâng cấp mạnh mẽ về cả nội ngoại thất, trang thiết bị và giá bán cạnh tranh.

Trong tháng 4 vừa qua, Toyota bán được 3.990 xe, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 989 xe. Riêng phân khúc xe du lịch đạt 2.080 xe, tăng 41,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh chiếc Camry 2015 mới ra mắt, Vios vẫn là mẫu xe nổi bật nhất của Toyota tại Việt Nam với 1.009 xe được bán ra. Tới nay, Vios 2014 đã bán được 13.000 xe kể từ khi ra mắt vào năm ngoái. Altis đóng góp 611 xe trong tháng 4 vừa qua.

Trong khi đó, Innova và Fortuner vẫn song hành trong phân khúc xe thương mại của Toyota, với lần lượt 802 và 868 xe bán ra trong tháng 4, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thương hiệu xe hạng sang Lexus bán được 90 chiếc trong tháng 4, tính từ đầu năm đạt 369 chiếc, tăng 273 xe so với cùng kỳ năm 2014.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.