Tottenham mất 7 trụ cột khi tái đấu Man City

HLV Pochettino tin rằng Tottenham sẽ khiến Man City thất vọng.
HLV Pochettino tin rằng Tottenham sẽ khiến Man City thất vọng.
TPO - Tái đấu Man City trong trận tứ kết lượt về Champions League, HLV Mauricio Pochettino sẽ không thể tung ra sân 7 trụ cột vì chấn thương. Tuy vậy, nhà cầm quân người Argentina vẫn rất lạc quan về việc có thể khiến đối phương trải qua 90 phút bế tắc.

Tứ kết lượt đi Champions League, Tottenham tiếp Man City trên sân nhà và có chiến thắng 1-0 quý giá nhờ pha làm bàn của Son Heung-min. Tuy nhiên, đây là chiến thắng mà chủ nhà đã phải trả một cái giá cực đặt khi tiền đạo chủ lực Harry Kane dính chấn thương. Theo đó, ngôi sao người Anh gặp phải một vấn đề về đầu gối và sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải.

Bước vào trận tứ kết lượt về trên sân Etihad của Man City, ngoài Harry Kane, HLV Mauricio Pochettino còn không thể tung ra sân 6 trụ cột khác, cũng vì những lý do liên quan đến chấn thương, bao gồm Eric Dier, Serge Aurier, Harry Winks, Dele Alli, Erik Lamela và Fernando Llorente. Trong số này, Eric Dier, Serge Aurier và Harry Winks chưa định ngày trở lại, Dele Alli, Erik Lamela và Fernando Llorente đã có thể tập nhẹ, nhưng khả năng ra sân không cao.

Vắng nhiều trụ cột vì “bão chấn thương”, HLV Mauricio Pochettino vẫn rất lạc quan vào việc Tottenham sẽ khiến Man City trải qua một trận đấu thất vọng nữa.

“Dĩ nhiên trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn bởi Man City là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới hiện nay. Họ là ứng viên vô địch Premier League và Champions League. Trận đấu còn khó khăn khi Man City sẽ bước vào trận đấu với tâm thế của một trận chung kết. Tuy nhiên, Tottenham sẽ chiến đấu và hy vọng có một kết quả tốt. Chúng tôi cũng cần may mắn trong những thời điểm quan trọng. Dù sao đi chăng nữa thì đó chắc chắn sẽ là một cuộc đối đầu đỉnh cao", Reuters dẫn lời HLV Pochettino.

Bên kia chiến tuyến, HLV Pep Guardiola có thể tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể. Chỉ có Claudio Bravo và Fernandinho là dính chấn thương, không thể ra sân, nhưng cả hai đều không phải những tố quá quan trọng trong đội bóng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.