Messi nói gì khi hóa giải ‘lời nguyền’ tứ kết Champions League?

Messi tỏa sáng giúp Barcelona vượt qua M.U.
Messi tỏa sáng giúp Barcelona vượt qua M.U.
TPO - Trước trận tứ kết lượt về Champions League với M.U, Lionel Messi từng trải qua 12 trận tứ kết Champions League liên tiếp không thể ghi bàn. Nhưng rạng sáng nay, “lời nguyền” ấy đã bị phá bỏ và nó khiến ngôi sao người Argentina rất hài lòng.

Trước trận tứ kết lượt về gặp M.U, Lionel Messi đã trải qua 12 trận đấu không thể ghi bàn ở vòng tứ kết Champions League. Đây là điều khá ngạc nhiên bởi Messi luôn là “cỗ máy săn bàn” và đã 5 lần giành danh hiệu Vua phá lưới Champions League. Tuy vậy tại Nou Camp rạng sáng nay, , “lời nguyền” ấy đã bị phá bỏ. Cụ thể, Messi đã lập cú đúp vào lưới David de Gea, giúp Barcelona có chiến thắng 3-0, qua đó giành vé vào chơi bán kết.

Phát biểu sau trận đấu, Messi tỏ ra vô cùng hài lòng khi Barcelona của anh có chiến thắng chung cuộc 4-0 trước M.U sau 2 lượt trận để giành vé vào chơi bán kết. Anh nhấn mạnh, phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn và mình cũng như các đồng đội cần duy trì sự tập trung cao độ.

"5 phút đầu tiên, chúng tôi khởi đầu bị cóng và chơi bóng đầy lo lắng. Nhưng rồi bàn thắng đến và Barca đã chơi một thứ bóng đá tuyệt vời. Điều quan trọng là chúng tôi đã lọt vào được bán kết. Nhưng tôi vui mừng vì chiến thắng và cách chúng tôi giành thắng lợi. Chúng tôi đã có kinh nghiệm tại Rome, rằng chỉ trong 5 hay 10 phút, mọi thứ có thể trở nên rất phức tạp và chúng tôi có thể sẽ bị loại. Và chúng tôi luôn luôn phải cảnh giác với điều đó”, Messi cho hay.

Với cú đúp vào lưới M.U rạng sáng nay, Messi đã nâng tổng số bàn thắng tại Champions League mùa này của mình lên con số 10 và tiếp tục dẫn đầu cuộc đua tới danh hiệu “Vua phá lưới”. Nếu giúp Barcelona đoạt “cú ăn ba” mùa này, khả năng để Messi giành Quả Bóng Vàng thứ 6 trong sự nghiệp (sẽ là một kỷ lục) là cực kỳ rộng mở.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.