Kỷ nguyên Ronaldo – Champions League đã khép lại?

Cristiano Ronaldo xuất sắc nhưng cũng không "cứu" được Juventus.
Cristiano Ronaldo xuất sắc nhưng cũng không "cứu" được Juventus.
TPO - Ronaldo ghi bàn ở cả 2 trận tứ kết Champions League mùa này trước Ajax, nhưng điều đó là không đủ để Juventus có thể giành vé đi tiếp. Như vậy, lần đầu tiên kể từ mùa 2009/2010, ngôi sao người Bồ Đào Nha không thể có mặt ở bán kết giải đấu số 1 châu Âu cấp CLB.

Tứ kết lượt đi Champions League mùa này, Cristiano Ronaldo ghi bàn vào lưới Ajax, giúp Juventus vượt lên dẫn trước. Nhưng rồi đội bóng của anh không thể rời Hà Lan với nụ cười trọn vẹn khi chủ nhà kịp gỡ hòa 1-1. Tứ kết lượt về, Juventus có lợi thế sân nhà Allianz Stadium và một lần nữa CR7 lại thể hiện cái duyên của mình bằng pha đánh đầu giúp “Lão bà” khai thông thế bế tắc.

Tuy nhiên, cũng giống như lượt đi, sau khi bị dẫn bàn, Ajax không gục ngã, mà vùng lên mạnh mẽ. Họ thậm chí còn ghi 2 bàn vào lưới Juventus, qua đó thắng 2-1 và giành vé bán kết với chiến thắng chung cuộc 3-2.

Như vậy là một lần nữa, Juventus lại lỡ hẹn với chiếc cúp Champions League. Lần gần nhất “Lão bà” lên ngôi ở giải đấu này là vào mùa 1995/1996. Tới các mùa 2014/2015 và 2016/2017, họ từng vào tới chung kết, nhưng lần lượt gục ngã trước 2 “gã khổng lồ” của bóng đá Tây Ban Nha là Barcelona và Real Madrid.

Riêng đối với cá nhân Ronaldo, đây là lần đầu tiên kể từ mùa 2009/2010, anh không thể cùng đội bóng của mình có mặt ở bán kết giải đấu số 1 châu Âu cấp CLB. Trước đó trong 9 mùa liên tiếp khoác áo Real Madrid, thành tích thấp nhất của ngôi sao người Bồ Đào Nha là có mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất, trong đó có 4 lần bước lên ngôi vô địch.

Với bàn thắng vào lưới Ajax rạng sáng nay, Ronaldo đã có tổng cộng 126 bàn tại Champions League, trong đó có 65 bàn tính ở các vòng knock-out, nhưng nó chẳng còn mang nhiều ý nghĩa khi Juventus của anh bị Ajax “đá bay” khỏi giải đấu. Ở tuổi 35, có lẽ không còn nhiều cơ hội để CR7 có thể nâng cao chức vô địch tại Champions League.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.