Tổng thư ký NATO lo ngại việc Trung Quốc xây hàng loạt hầm chứa tên lửa hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh vệ tinh được công bố vào đầu tháng 6 năm nay cho thấy khu vực đang được xây hàng loạt hầm chứa tên lửa ở Ngọc Môn, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc
Ảnh vệ tinh được công bố vào đầu tháng 6 năm nay cho thấy khu vực đang được xây hàng loạt hầm chứa tên lửa ở Ngọc Môn, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc
TPO - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vừa bày tỏ lo ngại việc Trung Quốc xây dựng hàng trăm hầm chứa tên lửa mới nhằm tăng đáng kể năng lực hạt nhân của nước này.

Trung Quốc cũng đang mở rộng nhanh chóng kho vũ khí hạt nhân bằng cách bổ sung thêm đầu đạn và hệ thống phóng phức tạp hơn theo cách thức không bị hạn chế, ông Stoltenberg phát biểu tại hội nghị của NATO về kiểm soát vũ khí diễn ra ngày 6/9 tại Copenhagen.

“Là một cường quốc toàn cầu, Trung Quốc có trách nhiệm toàn cầu về kiểm soát vũ khí”, ông Stoltenberg nói. Trung Quốc đến nay vẫn khước từ các đề xuất đối thoại về chủ đề này.

Tổng thư ký NATO cho rằng Bắc Kinh sẽ hưởng lợi từ việc các quốc gia hạn chế vũ khí, minh bạch và dễ đoán hơn.

Cuối tháng 7 vừa qua, Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ công bố một nghiên cứu về hoạt động xây dựng hầm chứa tên lửa của Trung Quốc. Dựa trên hình ảnh vệ tinh, FAS phát hiện một khu vực lớn thuộc Tân Cương đang diễn ra hoạt động xây dựng hầm chứa tên lửa hạt nhân.

Vài tuần trước đó, báo Washington Post có bài viết về một địa điểm tương tự, với hầm chứa và bệ phóng tên lửa ở tỉnh Cam Túc.

Các chuyên gia FAS ước tính Trung Quốc có thể xây thêm hơn 200 hầm chứa tên lửa mới. Số lượng đó nhiều hơn của Nga và bằng một nửa số hầm chứa tên lửa đạn đạo đang hoạt động của Mỹ.

Theo FAS, Trung Quốc có khoảng 350 đầu đạn hạt nhân, trong khi Mỹ và Nga có khoảng 4.000 đầu đạn mỗi nước.

Theo DPA
MỚI - NÓNG
Lý Hải vượt Thái Hòa
Lý Hải vượt Thái Hòa
TPO - "Lật mặt 7: Một điều ước" được kỳ vọng vực dậy doanh thu phòng vé Việt trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay. Ngay từ những suất chiếu sớm, tác phẩm đã nhận được tín hiệu tích cực từ phía khán giả.