Hàn Quốc lần đầu tiên thử thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm

0:00 / 0:00
0:00
Tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho. (Ảnh: Yonhap)
Tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho. (Ảnh: Yonhap)
TPO - Hàn Quốc vừa thử thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, trở thành quốc gia đầu tiên không có vũ khí hạt nhân đạt được năng lực như vậy.

Tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho đã thực hiện thử nghiệm này vào tuần trước, sau khi các thử nghiệm tương tự được tiến hành hồi tháng trước, Yonhap dẫn các nguồn tin quân đội cho biết. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối bình luận về thông tin này vì lý do an ninh.

Hiện có 7 quốc gia trên thế giới phát triển được tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Ấn Độ và Triều Tiên.

Sau khi được thử nghiệm thêm, tên lửa đạn đạo sẽ được sản xuất số lượng lớn để trang bị cho quân đội. Tên lửa này được tin là một phiên bản của Hyunmoo-2B, với tầm xa khoảng 500km. Tên lửa mang tên Hyunmoo 4-4 sẽ được lắp đầu đạn thông thường.

Hàn Quốc đang phát triển các loại tên lửa ngày càng mạnh, được thiết kế để tấn công những pháo đài và đường hầm vững chắc của Triều Tiên, đồng thời cũng để giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Ngày 6/9, kế hoạch ngân sách được trình lên quốc hội Hàn Quốc đề xuất chi gần 1,5 nghìn tỷ won (1,3 tỷ USD) cho nghiên cứu và phát triển công nghệ quốc phòng trong năm tới.

Nếu được thông qua, mức chi cho nghiên cứu của Cơ quan mua sắm quốc phòng sẽ tăng 76% so với cùng kỳ, được dùng để “chủ động phát triển các công nghệ hiện đại trong tương lai”, thông cáo báo chí cho biết.

Tên lửa Hàn Quốc được thử nghiệm khi Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cuộc duyệt binh, khiến Seoul và Washington phải tăng cường giám sát.

“Dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tình báo Hàn Quốc – Mỹ, quân đội của chúng tôi đang theo dõi sát sao sự chuẩn bị của Triều Tiên cho những sự kiện quy mô lớn như duyệt binh quân sự liên quan đến lịch trình nội bộ sắp tới của họ”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jun-rak nói trong cuộc họp báo hôm nay.

Hai ảnh vệ tinh chụp ngày 31/8 cho thấy hàng trăm xe tập trung tại khu đỗ xe gần quảng trường ở Bình Nhưỡng, trong khi hàng ngàn binh lính tập trung gần khu vực mô phỏng quảng trường Kim Nhật Thành, trang 38 North cho biết.

Triều Tiên được cho là sẽ tổ chức một cuộc diễu binh lớn vào ngày 10/10 để kỷ niệm 76 năm thành lập đảng Lao động. Các nhà phân tích cho rằng cuộc diễu binh này cũng có thể để kỷ niệm 73 năm thành lập chính phủ, vào ngày 9/9.

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.