Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine chưa thể gia nhập NATO

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 2/6 thừa nhận ông biết rằng Ukraine sẽ không thể gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khi đang vướng vào xung đột.

Ông Zelensky từng nhiều lần thúc giục NATO kết nạp Ukraine, nhưng các chính phủ phương Tây vẫn đang cảnh giác với bất kỳ động thái nào có thể đưa liên minh tiến gần hơn đến chiến tranh với Nga.

Trong một cuộc họp báo chung tại Kiev với Tổng thống Estonia Alar Karis, ông Zelensky cho biết việc gia nhập liên minh vẫn là sự đảm bảo an ninh tốt nhất cho Kiev.

“Nhưng chúng tôi là những người có tư cách, và chúng tôi hiểu rằng mình sẽ không kéo bất kỳ quốc gia NATO nào vào một cuộc xung đột”, ông Zelensky nói. “Và đó là lý do vì sao chúng tôi hiểu rằng chúng tôi sẽ không trở thành thành viên của NATO trong khi cuộc chiến này đang diễn ra. Không phải vì chúng tôi không muốn, mà bởi vì điều đó là không thể."

Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine chưa thể gia nhập NATO ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Estonia Alar Karis gặp nhau tại Kiev ngày 2/6. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tập trung vào an ninh của chính mình, ngăn chặn sự mở rộng của NATO về phía biên giới nước này và khả năng Ukraine gia nhập liên minh.

Ông Peskov lưu ý đây là “cái gai” đối với Nga trong nhiều năm và phần lớn các nước châu Âu đều nhận thức được điều này.

"Nga sẽ tiếp tục theo đuổi lợi ích quốc gia và duy trì an ninh. Điều này có nghĩa là ngăn chặn sự mở rộng của liên minh NATO, cũng như bước tiến của khối này tới gần biên giới của chúng tôi và khả năng Ukraine trở thành thành viên NATO," ông Peskov nói.

"Đây rõ ràng là một trong những yếu tố chính dẫn đến các vấn đề tiềm ẩn trong nhiều năm tới. Nhiều nước châu Âu hoàn toàn nhận thức được những diễn biến như vậy. Nhưng thật không may, NATO đang chơi theo nhạc của Mỹ, và các nước châu Âu chỉ là những nhạc cụ ngoan ngoãn trong dàn nhạc này.”

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó tuyên bố Ukraine sẵn sàng gia nhập NATO và đang chờ liên minh chấp nhận tư cách thành viên của nước này. Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng tất cả các quốc gia có chung biên giới với Nga cần gia nhập NATO và Liên minh châu Âu (EU).

Theo Reuters, Tass
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.