Tổng thống Ukraine Zelensky muốn quan sát viên quốc tế đến biên giới Belarus

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 11/10 kêu gọi các lãnh đạo G7 cử “quan sát viên quốc tế” đến biên giới Ukraine – Belarus.
Tổng thống Ukraine Zelensky muốn quan sát viên quốc tế đến biên giới Belarus ảnh 1

Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu trực tuyến trước các lãnh đạo G7 hôm 11/10. Ảnh: AP

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Minsk cáo buộc Kiev đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào nước láng giềng. Tuy nhiên Ukraine bác bỏ cáo buộc này.

Phát biểu trong cuộc họp với các lãnh đạo G7, Tổng thống Zelensky một lần nữa nhấn mạnh rằng “Ukraine không có kế hoạch hành động quân sự chống lại Belarus”. Ông cáo buộc Minsk tạo cớ để thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Việc này sẽ khiến quân đội Ukraine bị chia cắt thành hai mặt trận.

Tổng thống Zelensky đề xuất cử các quan sát viên quốc tế đến biên giới Ukraine – Belarus để theo dõi tình hình an ninh.

“Các nhà ngoại giao của chúng tôi có tham gia hỗ trợ việc này”, ông Zelensky nói, đồng thời kêu gọi G7 “ủng hộ sáng kiến này của chúng tôi”.

Trong một tuyên bố chung sau bài phát biểu của Tổng thống Zelensky, các lãnh đạo G7 kêu gọi ông Lukashenko “ngừng kích động Nga” bằng cách cho phép lực lượng Nga đến lãnh thổ Belarus, đồng thời kêu gọi Minsk “tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế”. Đề xuất của ông Zelensky không được đề cập.

Tổng thống Ukraine không nói rõ liệu ông muốn quan sát viên từ các quốc gia G7 hay từ các tổ chức quốc tế đến biên giới Belarus. Tuy nhiên, các quan sát viên từ tổ chức quốc tế sẽ được coi là trung lập hơn.

Tuần trước, Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko tiết lộ Ukraine đã đưa 15.000 binh sĩ đến sát biên giới. Ông Lukashenko từng thừa nhận cho phép quân đội Nga tiến vào Ukraine từ lãnh thổ của mình sau khi Mátxcơva bắt đầu chiến dịch quân sự. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh vai trò của Belarus trong cuộc xung đột chỉ giới hạn ở tự vệ và khẳng định Ukraine “không thể bắn vào người Nga từ lãnh thổ của Belarus”.

Với căng thẳng dọc theo đường biên giới dài 1.000 km gia tăng, Bộ Quốc phòng Belarus tuyên bố họ có khả năng triển khai 500.000 quân đã được huấn luyện “nếu cần”.

Mới đây nhất, Nga - Belarus đã thống nhất hình thành lực lượng chung nhằm giải quyết các nhiệm vụ phòng thủ và ứng phó với những diễn biến gần biên giới Nhà nước Liên minh.

Theo RT
MỚI - NÓNG