Tổng thống Ukraine Zelensky làm việc trong bóng tối vì sợ đánh bom

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa nói trong chương trình “60 Minutes” của đài CBS rằng ông và các trợ lý ở Kiev phải làm việc trong bóng tối để tránh trở thành mục tiêu bị đánh bom.
Tổng thống Ukraine Zelensky làm việc trong bóng tối vì sợ đánh bom ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: AP)

Phóng viên Scott Pelley của CBS có cuộc phỏng vấn ông Zelensky trong trung tâm chỉ huy ở Kiev vào ngày 6/4. Chương trình được phát sóng vào tối 10/4.

Phóng viên CBS mô tả trung tâm chỉ huy là một “pháo đài” đầy binh lính và vũ khí. Video ghi hình tại trung tâm này cho thấy lối đi không có ánh sáng và những tấm đệm đặt trên nền nhà. Pelley nói rằng một số binh lính Ukraine ngủ trên đó.

“Ở đây cần phải tối. Bạn không thể bật điện vì bom có thể rơi xuống đây, khi xảy ra không kích”, CBS dịch lời ông Zelensky.

CBS nói rằng ông Zelensky và các trợ lý đã sống trong trung tâm này 46 ngày tính đến hôm 10/4. Khi được hỏi ông có an toàn không, Tổng thống Zelensky đáp: “Vâng, tôi ổn. Bây giờ tôi cảm thấy khá bình tĩnh. Các lính canh của chúng tôi lo lắng vì có thể xảy ra không kích. Nhưng khi nghe thấy tiếng còi sơ tán, chúng tôi chạy ngay xuống cầu thang”, ông nói.

Khi được hỏi cảm thấy như thế nào khi phải làm việc trong điều kiện như thế này, ông Zelensky trả lời bằng tiếng Anh: “Chúng tôi phải tìm ra cách để làm việc. Chúng tôi không có lựa chọn khác”.

Đánh giá của tình báo phương Tây cho rằng Nga lúc đầu dự kiến sẽ kiểm soát được Ukraine chỉ vài ngày sau khi mở chiến dịch quân sự. Tuy nhiên, cuộc xung đột đã kéo dài hơn 1 tháng, và quân Ukraine giành lại quyền kiểm soát một số khu vực.

Nga đã rút quân khỏi Kiev, nhưng ông Zelensky và giới chức Ukraine cho rằng Mátxcơva sẽ quay lại thủ đô. Pháo kích vẫn xảy ra ở khu vực này.

Ông Zelensky chọn cách ở lại Ukraine để chỉ huy cuộc chiến, sau khi từ chối lời mời đi sơ tán của phương Tây.

Theo CBS
MỚI - NÓNG