Tổng thống Ukraine tuyên bố cắt đứt quan hệ với Syria vì công nhận hai nước cộng hòa tự xưng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ với Syria sau khi Damascus công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa ly khai tự xưng Donetsk và Lugansk.
Tổng thống Ukraine tuyên bố cắt đứt quan hệ với Syria vì công nhận hai nước cộng hòa tự xưng ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Getty

Phát biểu trong một video trên Telegram hôm 29/6, ông Zelensky nhấn mạnh: “Sẽ không còn quan hệ giữa Ukraine và Syria”. Ngoài ra, áp lực trừng phạt nhằm vào Syria cũng sẽ được tăng cường.

Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao nước này cho biết Syria “đã quyết định công nhận độc lập và chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) và Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR)”.

“Chúng tôi sẽ trao đổi với cả hai nước để thống nhất về các khuôn khổ tăng cường quan hệ, bao gồm thiết lập quan hệ ngoại giao phù hợp với các quy tắc đã thiết lập”, quan chức này nói thêm.

Trước khi khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine cuối tháng 2, Nga đã công nhận nền độc lập của các quốc gia ly khai Donetsk và Lugansk ở khu vực Donbass – miền Đông Ukraine.

Donetsk và Lugansk tự tuyên bố đã thoát khỏi sự kiểm soát của chính quyền Kiev kể từ sau cuộc đảo chính năm 2014.

Ngoài Syria, một số quốc gia khác như Belarus, Nicaragua, Sudan hiện vẫn chưa công nhận nền độc lập của Donetsk và Lugansk, nhưng tuyên bố ủng hộ quyết định của Mátxcơva.

Theo RT
MỚI - NÓNG