Tổng thống Ukraine nói Nga mất 10 máy bay chiến đấu trong một ngày

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã mất tổng cộng 10 máy bay chiến đấu, trong đó có 9 chiếc bị phá hủy vì vụ nổ sân bay quân sự ở Crimea.
Tổng thống Ukraine nói Nga mất 10 máy bay chiến đấu trong một ngày ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

“Chỉ trong một ngày, Nga đã mất 10 máy bay chiến đấu, bao gồm 9 chiếc ở Crimea và một chiếc ở Zaporozhye”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu hằng đêm hôm 10/8.

Lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng nhiều xe bọc thép, kho đạn và các tuyến đường hậu cần của Nga cũng đã bị phá hủy.

Trước đó, một số vụ nổ lớn đã xảy ra tại căn cứ không quân sự Saki ở Crimea, cách chiến tuyến gần nhất khoảng 200km. Hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều công trình và máy bay tại sân bay Saki đã bị hư hại. Vụ nổ khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Tổng thống Ukraine nói Nga mất 10 máy bay chiến đấu trong một ngày ảnh 2

Sân bay Saki sau một loạt vụ nổ lớn hôm 9/8. Ảnh: Reuters

Các quan chức Nga cho biết nguyên nhân sự cố là do các quy định về an toàn không được đảm bảo khiến đạn dược phát nổ. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine ám chỉ rằng lực lượng của họ có liên quan đến vụ nổ, và một phụ tá hàng đầu của Tổng thống Zelensky cảnh báo rằng đây mới chỉ là khởi đầu trong những nỗ lực giành lại Crimea.

Bán đảo Crimea sáp nhập Nga hồi năm 2014, nhưng Ukraine không công nhận và vẫn coi khu vực này là một phần lãnh thổ của mình.

Cũng trong bài phát biểu mới nhất, ông Zelensky đã thúc giục những người sống trong vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát nên làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ cơ quan an ninh và quân đội Ukraine trong việc đối phó với lực lượng Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng từ các quốc gia ủng hộ Ukraine đang nhóm họp tại Copenhagen (Đan Mạch) dự kiến sẽ thảo luận về việc cung cấp thêm vũ khí cho Kiev.

“Chỉ bằng cách đảm bảo sự thất bại của Nga trên chiến trường, chỉ bằng những thiệt hại về quân sự - chính trị - kinh tế, chúng ta mới có thể mang lại an ninh cho Ukraine và toàn châu Âu”, ông Zelensky nói.

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.