Tổng thống Ukraine 'hy vọng có thể tin tưởng Mỹ'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hy vọng vẫn có thể tin tưởng vào Mỹ và kêu gọi Quốc hội nước này không nên hành động theo chiều hướng có lợi cho Nga.
Tổng thống Ukraine 'hy vọng có thể tin tưởng Mỹ' ảnh 1
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva tại Washington hôm 11/12. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Chúng tôi biết phải làm gì và các bạn có thể tin tưởng vào Ukraine. Chúng tôi cũng hy vọng có thể tin tưởng vào các bạn”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu tại Đại học Quốc phòng Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden trước đó đã cảnh báo Quốc hội Mỹ rằng việc không gia hạn hỗ trợ quân sự cho Ukraine có thể khiến tình hình xung đột thay đổi theo hướng có lợi cho Nga, tạo ra mối đe dọa an ninh quốc gia cho phương Tây.

Ông Zelensky, đề cập gián tiếp đến các tranh cãi tại Quốc hội về việc phân bổ viện trợ, nói rằng "điều quan trọng là chính trị không quay lưng với quân đội".

Tổng thống Ukraine 'hy vọng có thể tin tưởng Mỹ' ảnh 2

Ông Zelensky và bà Georgieva. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine 'hy vọng có thể tin tưởng Mỹ' ảnh 3

Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine 'hy vọng có thể tin tưởng Mỹ' ảnh 4

Tổng thống Zelensky tham dự cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Charles Q. Brown tại Đại học Quốc phòng ở Washington. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine đã được mời tham dự các cuộc họp tại Nhà Trắng và với Quốc hội Mỹ vào thứ Ba (12/12). Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa đang đặt câu hỏi về việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine.

Quốc hội Mỹ đã phê duyệt hơn 110 tỷ đô la viện trợ cho Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga khai màn vào tháng 2/2022, nhưng chưa phê duyệt bất kỳ khoản viện trợ nào kể từ khi đảng Cộng hòa tiếp quản Hạ viện từ đảng Dân chủ vào tháng 1 năm nay.

Quan chức phụ trách ngân sách Mỹ Shalanda Young cho biết vào giữa tháng 11 rằng Bộ Quốc phòng đã sử dụng 97% trong số 62,3 tỷ đô la tài trợ bổ sung và Bộ Ngoại giao đã sử dụng toàn bộ số tiền 4,7 tỷ đô la hỗ trợ quân sự cho Ukraine mà Bộ đã được phân bổ.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG