Tổng thống Nga Putin bổ nhiệm Tư lệnh Hạm đội Biển Đen

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm Phó Đô đốc Alexandr Moiseev làm Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của nước này.

Hãng RIA Novosti ngày 26/6 dẫn thông báo của bộ phận đảm bảo thông tin thuộc Hạm đội Biển Đen, cho biết: “Đô đốc Aleksandr Viktorovich Vitko, Tư lệnh Hạm đội Biển Đen đã nhận nhiệm vụ mới tại Bộ Tư lệnh Hải quân Nga”.

Thay vào vị trí của Đô đốc Aleksandr Viktorovich Vitko là Phó Đô đốc Alexandr Moiseev.

Tân Tư lệnh Hạm đội Biển Đen Alexandr Moiseev sinh ra tại Kaliningrad và bắt đầu phục vụ trong quân ngũ vào năm 1981, tốt nghiệp Trường Kỹ thuật điện tử hàng hải mang tên A.S. Popov và Học viện Hải quân mang tên Kuznetsov.

Phó Đô đốc Alexandr Moiseev được phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga, Huân chương Dũng cảm, huân chương Quân công, huy chương Phục vụ Tổ quốc hạng II.

Hạm đội Biển Đen là một trong những hạm đội có bề dày lịch sử nhất của Hải quân Nga. Hạm đội này, hiện nay hoạt động chủ yếu ở Biển Đen và Địa Trung Hải, có Bộ tư lệnh đóng tại Sevatsopol trên bán đảo Crimea.

Hạm đội Biển Đen ra đời năm 1783 trong bối cảnh Đế chế Nga không ngừng tìm cách mở đường thông thương, tạo ảnh hưởng ở Biển Đen và Biển A-dốp. Trải qua nhiều thăng trầm, Hạm đội này trở thành một trong những đơn vị chiến lược của Hải quân Liên Xô trước đây.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.