Tổng thống Nga lên tiếng về vụ tấn công khủng bố gần Mátxcơva

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ xả súng ở Crocus City Hall là một vụ tấn công khủng bố "đẫm máu và man rợ". Ông tuyên bố tất cả những người đứng đằng sau vụ tấn công "sẽ bị trừng phạt".
Tổng thống Nga lên tiếng về vụ tấn công khủng bố gần Mátxcơva ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RT

Trong bài phát biểu ngày 23/3, Tổng thống Putin tuyên bố quốc tang vào Chủ nhật (24/3) để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công.

Lãnh đạo Nga cảm ơn những nhân viên cứu hộ, nhân viên an ninh đã có mặt tại hiện trường và cả những công dân bình thường đã giúp đỡ các nạn nhân. Ông nhấn mạnh rằng một nỗ lực đang được tiến hành để ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự.

"Tại Mátxcơva và Vùng Mátxcơva, cũng như ở tất cả các vùng của đất nước, các biện pháp chống khủng bố và chống phá hoại đã được áp dụng. Điều quan trọng bây giờ là ngăn chặn những kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ tấn công này phạm tội ác mới".

Tổng thống Nga lưu ý rằng đến thời điểm hiện tại, 11 nghi phạm - trong đó có bốn thủ phạm tham gia trực tiếp vụ xả súng - đã bị bắt giữ. Ông cho biết những nghi phạm này bị bắt khi đang chạy trốn "về phía Ukraine, nơi mà theo dữ liệu sơ bộ, một ngách để vượt biên đã được chuẩn bị từ phía Ukraine”.

"Tất cả các thủ phạm, người tổ chức và chủ mưu đằng sau tội ác này sẽ phải nhận hình phạt thích đáng. Dù họ là ai, dù ai đứng đằng sau họ. Tôi nhắc lại: chúng tôi sẽ xác định và trừng phạt tất cả những người đứng đằng sau cuộc tấn công vào Nga, vào người dân của chúng tôi", ông Putin nói.

Crocus City Hall ở thị trấn Krasnogorsk, ngoại ô phía tây Mátxcơva, đã bị các tay súng tấn công vào tối thứ Sáu trước buổi biểu diễn của ban nhạc rock Nga Picnic.

Những kẻ tấn công bắn vào đám đông một cách bừa bãi sau đó đốt cháy tòa nhà.

Theo Ủy ban Điều tra Nga, số người thiệt mạng trong vụ tấn công đã lên tới ít nhất 133 người. Khoảng 150 người cũng bị thương. Con số thương vong được cho là sẽ tiếp tục tăng.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.