Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Bali

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay đã đến đảo Bali của Indonesia để tham dự cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Bali ảnh 1
Ảnh: Getty Images

Theo Reuters, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề Đài Loan (Trung Quốc), Ukraine và Triều Tiên. Những vấn đề này dự kiến cũng sẽ được thảo luận trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20 - khai mạc vào ngày 15/11 mà không có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước cuộc gặp hôm thứ Hai với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói với các lãnh đạo châu Á ở Campuchia rằng đường dây liên lạc Mỹ - Trung sẽ luôn mở để ngăn chặn xung đột. Ông Biden đã đến Bali vào cuối ngày 13/11.

Mối quan hệ giữa hai cường quốc này đã xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ do một loạt vấn đề từ Hồng Kông, Đài Loan (Trung Quốc) đến Biển Đông, cũng như những hạn chế của Mỹ đối với ngành công nghệ Trung Quốc.

Nhưng các quan chức Mỹ cho biết đã có những nỗ lực âm thầm của cả Bắc Kinh và Washington trong hai tháng qua để hàn gắn mối quan hệ.

Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập đã có năm cuộc điện đàm kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1/2021. Cuộc gặp trực tiếp cuối cùng giữa ông Tập với ông Biden diễn ra dưới thời Tổng thống Barack Obama, khi ông Biden là Phó Tổng thống.

Cuộc gặp ngày 14/11 sẽ diễn ra tại The Mulia, một khách sạn sang trọng bên bờ biển trên vịnh Nusa Dua ở Bali. Nhà Trắng cho biết khó có khả năng hai lãnh đạo đưa ra một tuyên bố chung.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Bali ảnh 2

Khách sạn The Mulia. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Bali ảnh 3

Ảnh: Reuters

Sau cuộc gặp, hai ông Tập và Biden sẽ tham dự lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G20 vào thứ Ba. Tổng thống Indonesia Joko Widodo, người chủ trì hội nghị, cho biết ông hy vọng các cuộc gặp có thể "mang lại những quan hệ đối tác cụ thể, có thể giúp thế giới phục hồi kinh tế".

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.