Chính phủ Malaysia phải trả lại hàng ngàn món đồ hiệu cho cựu đệ nhất phu nhân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 14/11, một tòa án Malaysia bác bỏ kiến nghị của chính phủ nước này về việc tịch thu những món đồ hiệu và trang sức trị giá hàng triệu đô la của vợ chồng cựu Thủ tướng Najib Razak.
Chính phủ Malaysia phải trả lại hàng ngàn món đồ hiệu cho cựu đệ nhất phu nhân ảnh 1

Vợ chồng cựu Thủ tướng Najib Razak

Những món đồ này bị thu giữ từ trụ sở Obyu Holdings, công ty được cho là thuộc sở hữu của ông Najib và phu nhân Rosmah Mansor.

Tổng số 2.435 món đồ trang sức, 7 đồng hồ hạng sang, 29 túi thiết kế riêng trị giá khoảng 17,4 triệu USD, bị cảnh sát tịch thu từ tháng 5/2018.

Ông Najib thất cử năm 2018, trong làn sóng giận dữ của dư luận vì vai trò của chính trị gia này trong vụ bê bối hàng tỷ đô la của quỹ 1MDB. Ông Najib đang thụ án 12 năm tù sau khi bị tòa tuyên có tội.

Sau khi ông Najib thất cử, cảnh sát tịch thu tiền mặt và các tài sản gồm túi xách và đồ trang sức trị giá gần 300 triệu USD trong hàng loạt vụ lục soát những cơ sở liên quan.

Ông Najib nói rằng hầu hết những món đồ đó là quà tặng.

Tòa án tối cao Kuala Lumpur vừa tuyên bố chính phủ phải trả lại hơn 2.000 món đồ trang sức, đồng hồ hàng hiệu và túi xách cho ông Najib và gia đình ông, luật sư của ông Najib thông báo cho báo chí.

Quyết định đưa ra chỉ vài ngày trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử mà liên minh Barisan Nasional của ông Najib có thể trở lại nắm chính phủ.

Trong thời gian chồng làm thủ tướng, bà Rosmah sưu tập hàng trăm túi xách Hermes Birkin và trang sức kim cương.

Cảnh sát tìm thấy 12.000 món trang sức, 567 túi hàng hiệu, 423 đồng hồ và 26 triệu USD tiền mặt tại những nơi liên quan đến vợ chồng ông Najib.

Tháng 9 năm nay, bà Roshmah bị kết án 10 năm tù giam và phạt 970 triệu RM với tội danh tham nhũng. Bà đang được tại ngoại nhưng có thể phải quay lại nhà lao nếu thua trong 2 phiên kháng cáo.

Theo CNA
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.