Tổng thống Mỹ Joe Biden báo tin vui về thoả thuận tránh vỡ nợ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 28/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho biết thoả thuận cuối cùng mà họ đạt được về nâng trần nợ công của Mỹ và tránh vỡ nợ đã được chuyển đến Quốc hội, để được thông qua kịp thời trước khi chính phủ hết tiền.
Tổng thống Mỹ Joe Biden báo tin vui về thoả thuận tránh vỡ nợ ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy tại Nhà trắng. (Ảnh: AP)

Hai bên đạt được thoả hiệp sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng, đến tận khi sát thời hạn 5/6 mà Bộ Tài chính Mỹ ước tính sẽ không còn tiền để thanh toán các hoá đơn và nợ.

“Tôi nghĩ đây là bước tiến thực sự quan trọng”, ông Biden nói trong cuộc xuất hiện ngắn trước báo chí tại Nhà Trắng. Ông thúc giục cả hai viện của Quốc hội thông qua thoả thuận.

“Nó loại bỏ mối đe dọa về một vụ vỡ nợ thảm khốc, bảo vệ sự phục hồi kinh tế lịch sử và khó đạt được của chúng ta, đồng thời cho thấy một sự thỏa hiệp nghĩa là không ai có được mọi thứ họ muốn”, ông Biden nói thêm.

Về phần mình, ông McCarthy bày tỏ lạc quan rằng thoả thuận có thể đi qua Quốc hội dù một số nghị sĩ của cả hai đảng còn hoài nghi.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 28/5, chủ tịch Hạ viện và các lãnh đạo Cộng hoà khác trong Quốc hội ca ngợi thoả thuận là “một chuỗi chiến thắng lịch sử”.

Ông McCarthy đã mời các nghị sĩ của Hạ viện trở về Washington sau kỳ nghỉ lễ để bỏ phiếu.

Nội dung cơ bản của thỏa thuận là đình chỉ trần nợ liên bang, hiện ở mức 31,4 nghìn tỷ đô la Mỹ, trong 2 năm - đủ đến lúc kết thúc cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo vào năm 2024, cho phép chính phủ tiếp tục vay tiền và duy trì khả năng thanh toán.

Đổi lại, Chính phủ Mỹ sẽ phải bảo đảm một số giới hạn chi tiêu liên bang trong cùng giai đoạn.

Theo AP
MỚI - NÓNG