Mỹ đạt thoả thuận sơ bộ sát thời điểm vỡ nợ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã đạt được thoả thuận dự kiến về việc nâng trần nợ công, kết thúc thế bế tắc suốt mấy tháng qua, Reuters dẫn nguồn tin nắm được tình hình cho biết.
Mỹ đạt thoả thuận sơ bộ sát thời điểm vỡ nợ ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. (Ảnh: Reuters)

“Nhưng tôi không chắc mọi chuyện đã được giải quyết hoàn toàn hay chưa. Có thể một vài nội dung nhỏ nữa cần hoàn thiện. Nhưng đã đủ gần để tiến lên phía trước”, nguồn tin tiết lộ.

Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện McCarthy có cuộc nói chuyện qua điện thoại suốt 90 phút trong ngày 27/5 để bàn về thoả thuận.

Thoả thuận sẽ giúp đẩy lùi nguy cơ vỡ nợ gây bất ổn kinh tế, nếu nó vượt qua được Quốc hội trước khi Bộ Tài chính hết tiền để thực hiện các nghĩa vụ của họ. Bộ Tài chính vừa nhắc lại cảnh báo rằng họ sẽ hết tiền nếu trần nợ không được nâng vào thời hạn 5/6.

Phe Cộng hoà kiểm soát Hạ viện đòi chính phủ phải cắt giảm sâu các chương trình chi tiêu và những điều kiện khác, bao gồm điều kiện về việc làm mới đối với những người được hưởng chương trình trợ cấp thu nhập thấp.

Phe Cộng hoà nói rằng họ muốn giảm đà tăng nợ của Mỹ khi đã ở mức gần bằng sản lượng kinh tế hằng năm.

Chưa rõ những nội dung chi tiết trong thoả thuận cuối cùng là gì, nhưng các nhà đàm phán đã đồng ý hạn chế chi tiêu tuỳ ý phi quốc phòng ở mức của năm 2023 trong 2 năm, để đổi lấy việc phe Cộng hoà chấp nhận tăng trần nợ công trong thời gian tương đương, Reuters dẫn các nguồn tin cho biết.

Tình thế bế tắc kéo dài trong thời gian qua đã khiến thị trường tài chính hoảng sợ, đè nặng lên cổ phiếu và buộc Mỹ phải trả lãi suất cao kỷ lục trong một số đợt bán trái phiếu. Các nhà kinh tế cho rằng nếu vỡ nợ sẽ gây ra hậu quả nặng nề hơn nhiều, có khả năng đẩy quốc gia vào suy thoái, làm rung chuyển nền kinh tế thế giới và khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng đột biến.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...