Tổng thống Hàn Quốc sắp đến Triều Tiên gặp ông Kim Jong-un

Hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc. Ảnh: Getty
Hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc. Ảnh: Getty
TPO - Thời gian tổ chức hội nghị thượng đỉnh Hàn – Triều tiếp theo đã được ấn định từ ngày 18 đến 20/9.

Hãng tin Yonhap hôm nay, 6/9, dẫn lời đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết hội nghị thượng đỉnh Hàn – Triều tiếp theo sẽ diễn ra tại Triều Tiên từ ngày 18 đến ngày 20/9.

“Hàn Quốc – Triều Tiên đã thống nhất tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng. Tuần tới, hai nước sẽ tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao để bàn bạc về công tác chuẩn bị”, ông Chung Eui-yong – đặc phái viên của Tổng thống Moon cho biết sau chuyến công tác đến Triều Tiên vào ngày 5/9.

Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh thứ 3 liên tiếp giữa hai ông Moon – Kim. Hai nhà lãnh đạo gặp nhau lần đầu tại làng Bàn Môn Điếm vào ngày 27/4, sau đó tiếp tục tham dự hội nghị vào ngày 26/5.

Ông Chung cho biết cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới được tổ chức chủ yếu nhằm xem xét việc thực hiện Tuyên bố Bàn Môn Điếm, đồng thời thảo luận về việc phi hạt nhân hoá, thiết lập hoà bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

“Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên, và bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác với không chỉ Hàn Quốc mà cả Mỹ để đạt được mục tiêu cuối cùng”, ông Chung nói.

Cũng tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận các phương thức giúp giảm bớt căng thẳng quân sự giữa hai miền Triều Tiên, xây dựng lòng tin và ngăn chặn xung đột vũ trang trong quá trình đàm phán.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.