Tổng thống Hàn Quốc họp báo đánh dấu 100 ngày cầm quyền, Triều Tiên phóng 2 tên lửa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa hành trình về phía Biển Hoàng Hải vào hôm nay, 17/8, không lâu sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tổ chức một cuộc họp báo đánh dấu mốc 100 ngày kể từ khi nhậm chức.
Tổng thống Hàn Quốc họp báo đánh dấu 100 ngày cầm quyền, Triều Tiên phóng 2 tên lửa ảnh 1

Tổng thống Hàn Quốc phát biểu sáng 17/8 trong sự kiện đánh dấu 100 ngày cầm quyền. Ảnh: Yonhap

“Quân đội đã phát hiện 2 tên lửa hành trình do Triều Tiên phòng từ Onchon (tỉnh Nam Pyongan) xuống Biển Hoàng Hải vào sáng nay”, quan chức giấu tên cho biết, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về loại tên lửa và thời gian phóng.

Giới chức tình báo Mỹ và Hàn Quốc hiện đang tiến hành phân tích các dữ liệu liên quan, đồng thời duy trì cảnh giác, quan chức này cho biết thêm.

Không lâu trước vụ phóng, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đưa ra những phát biểu đáng chú ý về vấn đề Triều Tiên trong cuộc họp báo đánh dấu 100 ngày cầm quyền.

Ông Yoon khẳng định Hàn Quốc không có ý định thù địch đối với Triều Tiên và sẵn sàng thực hiện các dự án viện trợ cho Triều Tiên miễn là quốc gia này thể hiện cam kết chắc chắn trong việc phi hạt nhân hóa.

Đề xuất trên được ông Yoon mô tả là “kế hoạch táo bạo”, và sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, bao gồm viện trợ lương thực quy mô lớn, hỗ trợ phát điện, các dự án cơ sở hạ tầng và cảng…

Kế hoạch cũng sẽ bao gồm việc cung cấp hỗ trợ ngoại giao để “bình thường hóa quan hệ Mỹ - Triều Tiên, Triều Tiên – Mỹ”.

Tổng thống Yoon cho biết lộ trình phi hạt nhân hóa mà ông đưa ra không giống với các đề xuất trước đó vì nó không yêu cầu Triều Tiên phải dỡ bỏ hoàn toàn chương trình vũ khí hạt nhân của mình như một điều kiện tiên quyết, mà Seoul chỉ muốn tìm kiếm một cam kết phi hạt nhân hóa nghiêm túc từ Triều Tiên.

Khi được hỏi liệu ông có kế hoạch đề xuất các cuộc đàm phán với Triều Tiên để thảo luận về kế hoạch của mình hay không, Tổng thống Yoon cho biết ông đã lưu ý đến nhu cầu đối thoại với Bình Nhưỡng từ khi vận động tranh cử.

"Tuy nhiên, các cuộc hội đàm giữa các lãnh đạo Seoul – Bình Nhưỡng và giữa các quan chức chủ chốt không nên là một màn trình diễn chính trị, mà phải giúp ích cho việc thiết lập hòa bình trên thực tế trên bán đảo Triều Tiên và ở Đông Bắc Á", ông Yoon nói.

Tổng thống bác bỏ lời kêu gọi trang bị vũ khí hạt nhân cho quân đội Hàn Quốc để chống lại sự phát triển hạt nhân của Triều Tiên, cho rằng thể chế Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân là tiền đề quan trọng và thiết yếu cho hòa bình thế giới lâu dài.

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG