Tổng thống Ghani và gia đình ở đâu sau tháo chạy khỏi Afghanistan?

0:00 / 0:00
0:00
Ông Ashraf Ghani. Ảnh: Tass
Ông Ashraf Ghani. Ảnh: Tass
TPO - Tổng thống Afghanistan - Ashraf Ghani và gia đình ông đang ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), chính quyền nước này xác nhận.

Bộ Ngoại giao UAE hôm nay, 18/8, cho biết ông Ghani và gia đình đã đến UAE “vì lí do nhân đạo”.

Abu Dhabi không cung cấp thêm bất cứ thông tin chi tiết nào về điều kiện xin tị nạn của gia đình ông Ghani cũng như nơi ở chính xác của ông.

Kể từ sau khi Ghani tháo chạy hôm 15/8, một số nguồn tin phán đoán rằng ông có thể đã đến Tajiktan, Uzbejistan hoặc Oman.

Trước đó cùng ngày, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan - Bismillah Khan Mohammadi đã yêu cầu Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) bắt giữ ông Ghani vì tội “bán đứng quốc gia”.

Mohammadi, người cũng được cho là đã bỏ trốn đến UAE sau khi Kabul sụp đổ vào Chủ nhật, cáo buộc Ghani tham nhũng quy mô lớn và “trói tay quân đội”, ngăn cản họ chiến đấu chống lại Taliban.

Hồi đầu tuần, phát ngôn viên Đại sứ quán Nga ở Kabul cho biết ông Ghani đã chạy trốn khỏi Kabul với bốn chiếc xe hơi chở đầy tiền mặt. Các trợ lý của ông thậm chí đã phải bỏ lại một ít tiền trên đường băng vì không xếp vừa lên trực thăng.

Hôm thứ Tư, Daily Mail đưa tin ông Ghani có thể đã mang theo tới 169 triệu USD khi bỏ chạy khỏi Afghanistan.

Trong một bài đăng trên Facebook, ông Ghani nói mình lựa chọn rút lui để ngăn Taliban "thảm sát" thường dân ở Kabul, và cáo buộc nhóm này lên kế hoạch tấn công toàn lực vào thành phố. Ghani cho biết ông đã phải đối mặt với một quyết định khó khăn, khi số phận của hàng triệu cư dân Kabul và sự an ninh của thành phố đang bị đe dọa sau 20 năm chiến tranh. "Để tránh đổ máu, tôi nghĩ tốt hơn là nên rời đi", Ghani nói.

Theo Ghani, nhóm chiến binh có thể đã thắng nhờ “kiếm và súng”, “nhưng vẫn chưa thể thu phục được trái tim của người dân Afghanistan”.

Theo Sputnik, Reuters
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.