Tổng thống Biden tính thăm khu phi quân sự Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc thực hiện một chuyến thăm đến Khu phi quân sự Triều Tiên (DMZ) khi ông đến châu Á vào cuối tháng này, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki thông báo ngày 12/5.
Tổng thống Biden tính thăm khu phi quân sự Triều Tiên ảnh 1

Hai bốt canh gác của Hàn Quốc và Triều Tiên nhìn sang nhau qua khu phi quân sự. (Ảnh: Reuters)

Ông Biden có kế hoạch thăm Hàn Quốc và Nhật Bản từ ngày 20-24/5 và hội đàm với lãnh đạo của hai nước.

Bà Psaki cho biết Nhà Trắng vẫn đang hoàn tất chi tiết lịch trình ở châu Á, nhưng chuyến thăm đến khu phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc là việc mà nhiều nhà lãnh đạo đã làm khi đến khu vực.

Nhiều cựu tổng thống Mỹ và bản thân ông Biden trước khi trở thành tổng thống cũng đã thăm khu vực nơi cả Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn duy trì hiện diện quân sự dày đặc. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở thành người đầu tiên gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại đây khi ông thực hiện chuyến thăm vào tháng 6/2019, trong nỗ lực bất thành nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

DMZ được gọi là pháo đài Chiến tranh Lạnh cuối cùng của thế giới, đã tồn tại suốt từ sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, khi hai miền trên bán đảo chỉ ký hiệp định đình chiến mà chưa đạt được hiệp ước hoà bình.

Bà Psaki nhắc lại đánh giá của Mỹ rằng Triều Tiên có thể sẵn sàng thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 7 trong tháng này. Triều Tiên chưa thử bom hạt nhân nào từ năm 2017, nhưng năm nay đã nối lại hoạt động thử tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Ngày 12/5, Hàn Quốc và Nhật Bản nói rằng Triều Tiên vừa phóng 3 tên lửa đạn đạo xuống vùng biển phía đông, dù nước này vừa phong toả vì phát hiện những ca mắc COVID-19 đầu tiên.

Bộ Ngoại giao Mỹ lên án vụ phóng, nhưng khẳng định vẫn cam kết đối thoại với Triều Tiên và nhắc lại lời kêu gọi Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.