HHTO - Oscar 2022 đã chính thức khép lại trong... cảm xúc lẫn lộn của khán giả, nhưng hãy cùng điểm lại nội dung chính trong mùa giải thú vị năm nay để không bị “drama nào đó” lấn át hào quang của những người chiến thắng xứng đáng.
Có thể với hầu hết khán giả, “spotlight” của Oscar 2022 chính là cú tát của Will Smith dành cho Chris Rock vì nam danh hài dám cả gan đùa cợt về bệnh tình của vợ nam diễn viên thắng giải Oscar. Nhưng tất nhiên, đó chắc chắn không phải là điều mà giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới muốn khán giả nhớ đến.
Nếu chiến thắng tại hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc của nam diễn viên Troy Kotsur là điều đã được nhiều người tiên đoán từ trước, việc tác phẩm CODA mà ông tham gia giật giải Phim xuất sắc lại là kết quả hoàn toàn bất ngờ nhưng cũng vô cùng xứng đáng.
Không chỉ vậy, tuy đây là bộ phim nhận ít đề cử nhất năm nay chỉ với 3 đề cử, nhưng đồng thời cũng là bộ phim duy nhất “hốt trọn” cả 3 tượng vàng quan trọng (Phim/Nam diễn viên phụ/Kịch bản chuyển thể xuất sắc), đồng thời cũng là bộ phim đầu tiên trong lịch sử Oscar chiếu trên hệ thống streaming (Apple TV+) đạt đến ngôi vị cao nhất của giải thưởng.
Theo sau CODA, và cũng là bộ phim nhận nhiều tượng vàng nhất, chính là siêu phẩm viễn tưởng Dune (hoặc Dune: Part One) với 6 chiến thắng trên tổng số 10 đề cử. Là một trong những cái tên mạnh nhất của mùa giải năm nay, tuy nhiên cuộc chiến tại Hành tinh cát lại để lọt 2 tượng vàng trong 2 hạng mục lớn được đề cử là Phim xuất sắc và Kịch bản chuyển thể xuất sắc vào tay hành trình chinh phục con đường âm nhạc của một thiếu nữ lớn lên trong gia đình khiếm thính.
Đáng tiếc thay, dù “nắm trùm” tận 12 đề cử, nhưng The Power of the Dog lại ngậm ngùi ra về với chỉ một tượng vàng duy nhất thuộc về Đạo diễn xuất sắc Jane Campion. Tuy nhiên, đây cũng là dấu mốc lịch sử đáng nhớ khi có đến 2 đạo diễn nữ chiến thắng liên tiếp tại hạng mục này trong 2 năm liền kề (sau Chloé Zhao với bộ phim Nomadland).
Giống với tác phẩm viễn tây của Netflix, 4 trong số 7 bộ phim còn lại của hạng mục Phim hay nhất là Belfast, West Side Story, Drive My Car và King Richard “chia đều mỗi nhà” chỉ duy nhất 1 tượng vàng; 3 tác phẩm còn lại là Nightmare Alley, Licorice Pizza và Don’t Look Up đành ngậm ngùi trắng tay ra về.
Về phía hạng mục diễn xuất, chiến thắng của Nam diễn viên chính xuất sắcWill Smith trong King Richard và Nữ diễn viên phụ xuất sắc Ariana DeBose trong West Side Story là điều đã được thấy trước. Ngoài ra, “Anita” trong siêu phẩm nhạc kịch của đạo diễn Steven Spieldberg cũng trở thành vai diễn thứ 3 trong lịch sử mang về giải Oscar cho 2 diễn viên khác nhau (trước Ariana DeBose, Rita Moreno cũng thắng Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn này trong phiên bản West Side Story năm 1961; 2 vai diễn đặc biệt khác đã làm điều tương tự là “bố già Vito Corleone” cho Marlon Brando và Robert De Niro, “Joker” cho Heath Ledger và Joaquin Phoenix).
Tuy nhiên, Jessica Chastain và màn trình diễn xuất thần trong The Eyes of Tammy Faye trở thành Nữ diễn viên chính xuất sắc cũng không phải là kết quả quá bất ngờ, vì màn so tài giữa cô và 4 minh tinh còn lại là Penélope Cruz, Olivia Colman, Nicole Kidman và Kristen Stewart đều “một chín một mười”.
Tại hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc, không ngoài dự đoán, Encanto một lần nữa lại mang tượng vàng về cho “nhà Chuột” Disney. Và tác phẩm Drive My Car đến từ xứ sở Mặt Trời mọc, dù không thể theo chân Parasite của Hàn Quốc để gây tiếng vang cho điện ảnh châu Á, nhưng hiển nhiên vẫn chính là Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc tiếp theo của điện ảnh Nhật Bản.
Và cuối cùng, anh em Billie Eilish và FINNEAS lại một lần nữa khẳng định tài năng của bản thân khi chiến thắng giải Oscar đầu tiên cho Ca khúc nhạc phim xuất sắc với No Time To Die từ bộ phim cuối cùng của “điệp viên 007” Daniel Craig. Ngoài ra, dù không giành được tượng vàng, nhưng bù lại “ong chúa” Beyoncé đã để lại một màn trình diễn vô cùng ấn tượng với ca khúc Be Alive từ bộ phim King Richard.
TPO - Không còn sự "hừng hực" vội vã của ngày đầu bước chân vào Anh Trai "Say Hi", Jaysonlei của Tinh Hà "Say Hi" chọn cho mình sự điềm tĩnh và chủ động. Khép lại hai chặng đường âm nhạc lớn nhất tính đến tuổi 23, nam nghệ sĩ trẻ đã sẵn sàng phá vỡ mọi giới hạn để đưa khán giả bước vào một thế giới âm nhạc trọn vẹn hơn.
TPO - Từ một nhà sản xuất âm nhạc quen đứng sau sân khấu đến Anh Tài lần đầu được khán giả nhìn thấy trong vai trò người trình diễn, Cheng đã có một hành trình nhiều cảm xúc tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Đằng sau những giọt nước mắt khi chia tay đồng đội là nỗi sợ không có duyên với sân khấu, cùng một cột mốc giúp anh thêm vững tin vào giấc mơ đã theo đuổi hơn 10 năm.
TPO - Năm 2026 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của dòng nhạc Country qua thành công mang tính cột mốc của Ella Langley với siêu hit “Choosin’ Texas” cùng những dấu ấn vượt thời gian từ Dolly Parton, Shania Twain, Taylor Swift cho đến Morgan Wallen. Âm nhạc đồng quê nước Mỹ thêm một lần nữa vượt khỏi ranh giới bản địa để khẳng định tầm ảnh hưởng sâu rộng trong lòng khán giả toàn cầu.
TPO - Từ Akira, Neon Genesis Evangelion đến những hình tượng anime quen thuộc, văn hóa Nhật Bản đang xuất hiện ngày càng nhiều trong âm nhạc và hình ảnh của các nghệ sĩ phương Tây. The Weeknd, Kanye West, Billie Eilish hay Megan Thee Stallion đều tìm thấy những chất liệu riêng từ anime để xây dựng sân khấu, MV và phong cách cá nhân.
TPO - HYO, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều, Xuân Định KY và IVAN là 5 gương mặt xuất hiện trong hạng mục The Transformation Icon của Tinh Hà “Say Hi”. Đây là giải thưởng vinh danh những Anh trai đã có những màn lột xác ngoạn mục, đúng với tinh thần “nhạc nào cũng nhảy” của chương trình.
TPO - Đa số dàn diễn viên mới của “Harry Potter” bản truyền hình, dù ít dù nhiều, vẫn có những nét tương đồng với dàn diễn viên của bản điện ảnh - bởi họ cùng diễn một nhân vật. Nhưng có ba diễn viên bản truyền hình được nhận xét là “khác biệt hoàn toàn”, từ đó mang đến nhiều kỳ vọng lẫn hoài nghi của khán giả.
TPO - Cùng với sự bùng nổ của concert trong những năm gần đây, những món quà đi kèm tấm vé cũng ngày càng đa dạng hơn. Tuy đây là một cách để thu hút thêm khán giả "xuống tiền" đi show, nhiều fan cũng lo rằng những "benefit" này có thể làm lu mờ âm nhạc - "nhân vật chính" của đêm diễn.
TPO - 12 năm trước, khi "Tuổi Thanh Xuân" phát sóng, Kang Tae Oh, Shin Hye Sun, Shin Jae Ha đều là tân binh. Hiện tại, sự nghiệp của tất cả đều đã có sự thay đổi lớn.
TPO - Sau "Lật Mặt 5: 48h" và "Mưa Đỏ", Hạ Anh trở lại màn ảnh rộng với vai diễn cô nhân viên tiệm nails bất cần trong "Lên Hương". Bước ra từ thành tích quá lớn của "Mưa Đỏ", Hạ Anh chịu áp lực không nhỏ. Trả lời phỏng vấn Hoa Học Trò Online, "ngọc nữ trăm tỷ" chia sẻ về sự chuẩn bị cho dự án phim mới.
TPO - Thử tưởng tượng bạn thích mê một giai điệu viral trên TikTok rồi phát hiện ra bài hát ấy được tạo ra hoàn toàn bằng AI. Tình huống “dở khóc dở cười” này đang xuất hiện ngày càng phổ biến, đặc biệt là trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo dần xâm chiếm thế giới nghệ thuật.
TPO - Sau 4 Công diễn, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 không chỉ tạo nên những sân khấu được bàn luận mà còn giúp nhiều Anh Tài gia tăng đáng kể độ nhận diện.
TPO - Phim Hàn tháng 9 không có quá nhiều tác phẩm lên sóng, nhưng vẫn rất hấp dẫn khi khai thác những đề tài thú vị về tình yêu, cuộc sống “nô lệ tư bản”, và cả những mặt trái của cuộc sống thượng lưu thời Joseon.
TPO - Là nghệ sĩ xiếc, Phùng Minh Cương bước vào Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 với những thử thách mới. Út Cương không ngại chia sẻ về nỗi sợ độ cao, áp lực ca hát và những điều học được sau hành trình đáng nhớ này.