Tối 26-4, HLV Lê Minh Khương lại đi Vietnam Airlines

Tối 26-4, HLV Lê Minh Khương lại đi Vietnam Airlines
Tối nay, 26-4, HLV Lê Minh Khương sẽ rời sân bay Nội Bài, Hà Nội lên đường đi Hàn Quốc tham gia Giải vô địch Taekwondo thế giới với tư cách trọng tài. Giải vô địch Taekwondo thế giới 2011 do Liên đoàn Taekwondo thế giới tổ chức tại Gyeongju, Hàn Quốc từ ngày 1 đến 6-5.

> Bi hài trên những chuyến bay

Tối nay, 26-4, HLV Lê Minh Khương sẽ rời sân bay Nội Bài, Hà Nội lên đường đi Hàn Quốc tham gia Giải vô địch Taekwondo thế giới với tư cách trọng tài. Giải vô địch Taekwondo thế giới 2011 do Liên đoàn Taekwondo thế giới tổ chức tại Gyeongju, Hàn Quốc từ ngày 1 đến 6-5.

 
Tối 26-4, HLV Lê Minh Khương lại đi Vietnam Airlines ảnh 1

Tại giải đấu này, 64 trọng tài đã vượt qua vòng sơ loại hồi đầu tháng 3-2011 sẽ tiếp tục được sàng lọc để từ đó chọn ra 20 trọng tài xuất sắc nhất tham gia điều hành tại Olympic London 2012.

Trong số 64 trọng tài đã vượt qua vòng sơ loại, Việt Nam có hai người là võ sư Lê Minh Khương và ông Vũ Xuân Thành, Trưởng bộ môn Taekwondo Tổng cục TDTT.

HLV Lê Minh Khương chính là người bị Vietnam Airlines tuyên bố đang xem xét đưa vào danh sách cấm bay do liên quan đến vụ rắc rối trên chuyến bay VN1169 đêm 18-4.

Tuy nhiên, trong chuyến bay tối 26-4 xuất phát từ sân bay Nội Bài, HLV Lê Minh Khương vẫn sử dụng dịch vụ của Vietnam Airlines.

Trong sự việc rắc rối trên chuyến bay VN1169, ông Khương cho rằng tiếp viên trưởng của chuyến bay đã ứng xử không đúng với mình sau khi làm mất cuống thẻ lên máy bay của ông, dẫn đến việc an ninh hàng không lên máy bay áp giải ông Khương.

Ông Khương cho rằng các nhân viên an ninh đã nặng tay với mình, thậm chí bẻ tay cả ông Lê Văn Vượng, đã 73 tuổi, là bố ông Khương.

Sự việc này gây xôn xao dư luận những ngày qua khi đạo diễn Trần Lực, ca sĩ Quang Hà và một số hành khách khác khẳng định sự việc ông Khương nói là đúng trong khi Vietnam Airlines và nhân chứng Eileen Tan lại cung cấp những thông tin không giống như vậy.

Sáng 25-4, ông Lê Minh Khương và luật sư Trần Thu Nam - Trưởng văn phòng luật Tín Việt và cộng sự, người đại diện pháp luật của ông Khương - đã có cuộc gặp gỡ riêng với lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam theo lời mời qua điện thoại.

Sau cuộc gặp, ông Khương cho biết Cục Hàng không đã có thái độ hợp tác và đang có những động thái tích cực để làm rõ vụ việc. Ngoài ra, ông Khương không nói gì thêm.

Trong khi đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã cử thanh tra tới làm việc với các bên liên quan để sớm đưa ra kết luận về vụ việc.

Trước đó, luật sư của ông Khương đã tiến hành gặp gỡ, lấy chữ ký của các nhân chứng và cho biết đã thu thập được một số bằng chứng có lợi cho ông Lê Minh Khương.

Sáng 26-4, luật sư Trần Thu Nam đã gửi công văn đề nghị Vietnam Airlines bố trí một buổi làm việc để làm rõ một số chi tiết của vụ rắc rối trên chuyến bay VN1169 đêm 18-4.

Được biết, những ngày qua, Vietnam Airlines cũng đã có một số động thái để làm rõ ràng vụ việc.

Theo Hữu Minh
Dân Việt

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.