Xử “đại án tham nhũng Phương Nam”:

Tòa yêu cầu công tố viên tranh luận 14 vấn đề

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Tuổi trẻ
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Tuổi trẻ
TP - Ngày 29/7, tại phiên sơ thẩm của TAND tỉnh Sóc Trăng xử “đại án tham nhũng Phương Nam”, HĐXX yêu cầu đại diện cơ quan công tố tranh luận 14 vấn đề do các luật sư đặt ra.

Trong đó, theo các luật sư một số nội dung cần được làm rõ vì có thể làm thay đổi về đánh giá hành vi và tội danh của các bị cáo.

Các luật sư chứng minh và đại diện các ngân hàng phát biểu tại tòa, cho rằng thực tế các chi nhánh ngân hàng chưa mất tiền, vì Cty Phương Nam (sau tái cơ cấu) đã nhận nợ và cam kết trả.

Đại diện cơ quan công tố đã trả lời 14 vấn đề HĐXX nêu ra, tuy nhiên chưa sáng tỏ vì chung chung mà không cụ thể. Theo HĐXX, ngày hôm nay 30/7, các luật sư tiếp tục tranh luận.

MỚI - NÓNG