Tổ hợp thể thao triệu đô Mỹ Đình bị 'băm nát' vì vi phạm

TPO - Từ năm 2011 khu Liên hợp Thể thao Quốc gia (TTQG) Mỹ Đình đã "bung" ra cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuê đất, mặt bằng. Hoạt động đã vi phạm trật tự đô thị, phá nát cảnh quan và quy hoạch của tổ hợp thể thao hiện đại nhất cả nước.
Tổ hợp thể thao triệu đô Mỹ Đình bị 'băm nát' vì vi phạm ảnh 1

Đường ở khu Liên hợp Thể thao Quốc gia nhếch nhác vì hoạt động của cơ sở kinh doanh.

Tổ hợp thể thao triệu đô Mỹ Đình bị 'băm nát' vì vi phạm ảnh 2

Bảng quảng cáo nhà hàng, thậm chí là cả dịch vụ massage "đá nóng" bao vây bên ngoài sân vận động Mỹ Đình.

Tổ hợp thể thao triệu đô Mỹ Đình bị 'băm nát' vì vi phạm ảnh 3

Phía ngoài khu vực Cung thể thao dưới nước thuộc khu Liên hợp bị vây kín bởi cây cảnh, quán cà phê.

Tổ hợp thể thao triệu đô Mỹ Đình bị 'băm nát' vì vi phạm ảnh 4

Phía trongkhu tập luyện và dịch vụ thể thao là... một quán bia lớn.

Tổ hợp thể thao triệu đô Mỹ Đình bị 'băm nát' vì vi phạm ảnh 5

Mặt tiền của tổ hợp thể thao trị giá gần 54 triệu USD, hiện đại nhất cả nước trở nên lem nhem vì các biển hiện kinh doanh. Nhiều ý kiến trong ngành thể thao cho rằng Mỹ Đình đang làm sai chủ trương xã hội hoá.

Tổ hợp thể thao triệu đô Mỹ Đình bị 'băm nát' vì vi phạm ảnh 6

Quán massage phía trong sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Tổ hợp thể thao triệu đô Mỹ Đình bị 'băm nát' vì vi phạm ảnh 7

Khu trưng bày sản phẩm VHTT thực chất là showroom đồ nội thất. Cuối tháng 10 vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có văn bản đề nghị Bộ VH-TT&DL chỉ đạo Mỹ Đình sắp xếp lại để phục vụ đăng cai SEA Games 31.

Tổ hợp thể thao triệu đô Mỹ Đình bị 'băm nát' vì vi phạm ảnh 8

Làm việc với báo Tiền Phong, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Nam Từ Liêm, ông Nguyễn Huy Cường (phải) cho biết quận đã có văn bản báo cáo tình hình vi phạm tại Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình lên Bộ VH-TT&DL từ ngày 19/10/2015. Tuy nhiên, cơ quan chủ quản của Mỹ Đình không phản hồi. Chính quyền quận thừa nhận rất mệt mỏi vì xử lý không xong.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.