Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn:

Tổ chức Học kỳ quân đội trên toàn quốc

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trao cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc dẫn đầu. Ảnh: Lâm Hải.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trao cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc dẫn đầu. Ảnh: Lâm Hải.
TP - Trong ngày làm việc cuối cùng 30/12, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ VIII (khóa X) thông qua nhiều văn bản dự thảo, quyết định những chương trình công tác năm 2016, trong đó đề ra chỉ tiêu tất cả các tỉnh, thành phố tổ chức Học kỳ quân đội cho thanh thiếu niên.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, Cố vấn cao cấp Đoàn đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) của Việt Nam giảng chuyên đề về quá trình đàm phán, nội dung cơ bản và những thời cơ, thách thức khi Việt Nam tham gia TPP và hội nhập kinh tế thế giới của doanh nghiệp Việt Nam. “Với nhiều ưu thế như xu hướng kinh tế tốt lên, xu thế cá thể hóa phát triển, thị trường mở rộng và được tiếp cận toàn diện, Đoàn đẩy nhanh phong trào kinh tế, khởi nghiệp cho thanh niên, góp phần thúc đẩy phát triển cơ cấu kinh tế”, ông Tuyển nói. 

Trước đó, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của Ủy viên BCH T.Ư Đoàn vào các văn bản trình tại Hội nghị. Về ý kiến của đại biểu cần chỉ rõ nguyên nhân vì sao Đề án 103 có nêu Đoàn Thanh niên sẽ khởi công xây dựng 10 Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm (gọi tắt là Trung tâm), tuy nhiên Báo cáo đánh giá Đoàn chỉ thực hiện khởi công 6 trung tâm? Ban Bí thư T.Ư Đoàn giải trình: Trong quá trình triển khai Đề án vì nhà nước không bố trí được nguồn vốn ngân sách để xây dựng 10 Trung tâm, năm 2014, Thủ tướng đã cho ý kiến chỉ đạo T.Ư Đoàn triển khai xây dựng 6 Trung tâm. 4 Trung tâm còn lại giao về các địa phương thực hiện.

Hội nghị đã thông qua chỉ tiêu cơ bản công tác Đoàn và phong trào TTN toàn quốc năm 2016. Theo đó, tất cả Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện có công trình thanh niên; toàn bộ Đoàn cấp xã tổ chức một hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới; Đoàn phường, thị trấn tổ chức một hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị.

Chỉ tiêu đặt ra ít nhất 70% Đoàn xã, thị trấn có mô hình CLB thanh niên làm kinh tế. Tổ chức Đoàn trên cả nước tư vấn, hướng nghiệp cho 800 nghìn thanh niên, học sinh THCS, THPT; 40 nghìn ĐVTN được dạy nghề; 80 nghìn ĐVTN được giới thiệu việc làm.

Ban Chấp hành T.Ư Đoàn quyết định năm 2016, tất cả các tỉnh, thành Đoàn tổ chức chương trình Học kỳ trong quân đội, trong đó thống nhất với Bộ Quốc phòng quy định về trang phục của học viên hoặc có mô hình rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu niên; mỗi xã, phường, thị trấn giáo dục, giúp đỡ được thêm ít nhất một thanh, thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ. Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, giáo dục, tập hợp đoàn viên, thanh niên.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đề nghị các tỉnh, thành Đoàn tiếp tục sáng tạo trong công tác, tham gia công tác phản biện xã hội. Anh Vinh cho biết, T.Ư Đoàn và Bộ Nội vụ thống nhất kiến nghị thành lập Hội đồng công tác thanh niên tại các tỉnh, thành để cán bộ Đoàn có chương trình làm việc, chế độ tham mưu, tư vấn cho cấp ủy về cơ chế chính sách và công tác thanh niên.

BCH T.Ư Đoàn khen thưởng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015. Theo đó, tặng cờ thi đua và 10 triệu đồng cho 17 đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc dẫn đầu; tặng bằng khen và 5 triệu đồng tiền thưởng cho 21 tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đạt danh hiệu xuất sắc. 29 tỉnh, thành Đoàn tiên tiến được BCH T.Ư Đoàn tặng Bằng khen và 3 triệu đồng cho mỗi đơn vị. 17 Bí thư các tỉnh, thành Đoàn đơn vị xuất sắc dẫn đầu nhận khen thưởng của BCH T.Ư Đoàn.

MỚI - NÓNG