Tổ chức đưa tàu cá đi khai thác trái phép rồi lừa đảo lấy 1,4 tỷ đồng tiền chuộc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 12/5, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá đường dây môi giới, tổ chức cho tàu cá Việt Nam sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.

Theo đó, sau quá trình điều tra, xác minh lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Du Soh Ab Ra Zak (37 tuổi, người dân tộc Chăm, trú tại Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ hành vi môi giới tàu cá của ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tổ chức đưa tàu cá đi khai thác trái phép rồi lừa đảo lấy 1,4 tỷ đồng tiền chuộc ảnh 1
Đối tượng Du Soh Ab Ra Zak tại cơ quan chức năng. Ảnh: Văn Tánh

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Ra Zak đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Đối tượng này khai, vào tháng 7/2022 đã tổ chức cho 3 tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi sang vùng biển tỉnh Sabat, Malaysia để khai thác hải sản trái phép.

Cụ thể, vào năm 2022, ông Phạm Nhành và Ngô Văn Năm (cùng trú ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) liên hệ với đối tượng Ra Zak nhờ làm thủ tục đưa tàu cá sang vùng biển Malaysia khai thác hải sản trái phép với số tiền 58 triệu đồng/tàu/chuyến. Khi cả 2 đưa tàu đến vùng biển cách đất liền Malaysia khoảng 56 hải lý đánh bắt thì bị lực lượng chức năng Malaysia bắt giữ.

Lợi dụng việc người dân mong muốn chuộc người và tàu về nước, Ra Zak đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của gia đình ông Nhành và Năm với số tiền 1,4 tỉ đồng.

Theo lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay, một số ngư dân chỉ vì hám lợi trước mắt đã bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng, cố tình liên hệ với các đối tượng làm ăn phi pháp để đưa tàu cá qua vùng biển nước ngoài khai thác trái phép, làm ảnh hưởng nghiêm trọng nỗ lực khắc phục thẻ vàng IUU của chính quyền địa phương và cộng đồng ngư dân trên địa bàn.

MỚI - NÓNG